Đắk Lắk: Gã thợ hồ chuyên trộm cắp xe máy

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một thanh niên đi từ TP Hồ Chí Minh lên Đắk Lắk thuê trọ và xin làm phụ hồ rồi lang thang tìm cách trộm xe máy để bán tiêu xài.

Gã thợ hồ liên tiếp trộm xe máy để bán lấy tiền tiêu xài (ảnh: SĐ).
Gã thợ hồ liên tiếp trộm xe máy để bán lấy tiền tiêu xài (ảnh: SĐ).

Ngày 29/7, Công an TP Buôn Ma Thuột, tinh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa điều tra làm rõ bắt giữ một gã thợ hồ chỉ chưa đầy một tháng đã gây ra liên tiếp 6 vụ trộm cắp xe máy. Đó là Nguyễn Cảnh Sang (31 tuổi) trú tại xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 6/2022, Sang đi từ TP Hồ Chí Minh đến địa bàn TP Buôn Ma Thuột thuê trọ và xin làm nghề phụ hồ kiếm sống.

Do công việc thu nhập không ổn định nên Sang đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản của người khác để bán lấy tiền tiêu xài.

Cụ thể, hàng ngày, Sang đi dạo quanh trên các tuyến phố Buôn Ma Thuột tìm xe máy của người dân để sơ hở, có gắn sẵn chìa khóa thì lén lút trộm cắp rồi mang về cất giấu tại phòng trọ ở phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột. Sau đó, Sang tháo biển số đến phi tang xuống một con suối ở phường Tự An.

Với thủ đoạn trên, từ ngày 29/6 đến ngày 21/7, đối tượng này đã lấy trộm được 6 chiếc xe máy của người dân trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột. Trong đó, hắn đã bán 2 chiếc được 7 triệu đồng.

Hiện Công an TP Buôn Ma Thuột đã truy thu được toàn bộ số xe máy trên để trả cho các bị hại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ