GD&TĐ - Sáng 14/6, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã bầu ông Nguyễn Thiên Văn - Bí thư Huyện ủy Ea Súp giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Ông Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thiên Văn (ảnh: CL).
Theo đó, tại kỳ họp chuyên đề thứ 9 (Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026) đã xem xét, quyết định thông qua chủ trương một số nội dung quan trọng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh.
Đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (ảnh: CL).
Tại đây, Hội đồng nhân dân tỉnh đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thiên Văn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ea Súp.
Kết quả, ông Nguyễn Thiên Văn trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Bà Huỳnh Thị Chiến Hòa - Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thiên Văn (ảnh: CL).
Ông Nguyễn Thiên Văn, sinh ngày 15/11/1973, dân tộc: Kinh; trình độ học vấn: 12/12; trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp, Cử nhân Luật, Thạc sĩ Hành chính công; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
Ông Văn từng kinh qua các chức vụ: Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk (2011-2018). Từ 8/2018 đến nay, ông là Bí thư Huyện uỷ Ea Súp.
GD&TĐ - Giãn dân nội đô bằng việc từng bước di dời cơ quan, đơn vị ra ngoại thành để giảm sức ép lên giáo dục, giao thông cổng trường là đòi hỏi cấp thiết.
GD&TĐ - Hạ tầng quá tải do mục tiêu giãn dân các quận nội đô không đạt, trong khi dân số Hà Nội tiếp tục tăng nhanh sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính.
GD&TĐ - Dự báo thời tiết (29/9) Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, mưa lớn giảm nhanh. Trung Bộ mưa rào .Nam Bộ chiều tối cục bộ có mưa vừa, mưa to.
GD&TĐ - Việc sử dụng xe điện thường có tâm lý chủ quan và thói quen sạc pin qua đêm không có người trông coi là một trong những nguy cơ xảy ra cháy nổ.
GD&TĐ - Ngày 28/9, Điện lực TP Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị triển khai phối hợp với địa phương trong công tác quản lý vận hành và dịch vụ khách hàng.
Bộ, cơ quan nào chưa giao bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp phụ trách, chịu trách nhiệm về XD văn bản quy phạm pháp luật thì trong tháng 9 phải phân công lại.
GD&TĐ - Tổng cục Du lịch thống kê, với định hướng phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, hàng năm Việt Nam cần đến 40.000 lao động có trình độ.