Đắk Lắk: Buộc thôi việc người mới học hết lớp 8, mượn bằng cấp 3 đi học, đi dạy

GD&TĐ - UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định buộc thôi việc đối với bà Lê Thị Ngọc Châu (tên thât Lê Thị Nga), giáo viên trường THCS Lương Thế Vinh.

Sáng 22/01,2021, lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết đã ra quyết định buộc thôi việc đối với bà Lê Thị Ngọc Châu (tên thật Lê Thị Nga), giáo viên bộ môn âm nhạc Trường THCS Lương Thế Vinh, vì hành vi sử dụng bằng THPT (cấp 3) của người khác để đi học, đi dạy. Quyết định này căn cứ báo cáo ngày 10/12/2020 của Công an TP Buôn Ma Thuột về vụ việc cô giáo Lê Thị Ngọc Châu có hành vi khai man lý lịch và sử dụng, văn bằng chứng chỉ không hợp pháp.

Theo kết quả điều tra của Công an TP Buôn Ma Thuột, bà Nga mới học hết lớp 8 tại tỉnh Thanh Hóa nhưng đã mượn bằng cấp 3 của bà Lê Thị Ngọc Châu (hàng xóm) để đi học trung cấp, cao đẳng, đại học rồi xin đi dạy suốt 25 năm qua.  Để "hợp thức hoá" tên trên bằng cấp 3, bà Nga cũng "thay tên đổi tuổi" của mình thành tên Lê Thị Ngọc Châu. Ngoài ra, quyết định buộc thôi việc cũng căn cứ báo cáo của Trường THCS Lương Thế Vinh về kết quả họp kiểm điểm đối với bà Lê Thị Ngọc Châu (tên thật Lê Thị Nga) về hành vi nêu trên.

Trước những sai phạm của bà Lê Thị Ngọc Châu (tên thật Lê Thị Nga), UBND TP Buôn Ma Thuột thi hành kỷ luật viên chức với hình thức cao nhất là buộc thôi việc, có hiệu lực từ ngày 21/01/2021. UBND TP Buôn Ma Thuột yêu cầu bà Lê Thị Ngọc Châu (tên thật Lê Thị Nga) bàn giao hồ sơ, sổ sách, tài sản liên quan (nếu có)… cho hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh. Bà Nga được hưởng các chế độ, chính sách liên quan sau khi thôi việc…

Trước đó, trên mạng xã hội gần đây lan truyền một lá đơn tố cáo về việc bà Lê Thị Nga sinh ngày 12/5/1975, quê quán thôn Đồng Bào, xã Thiệu Minh (Thiệu Hoá, Thanh Hoá); có trình độ văn hóa 8/12, đã có hành vi "thay tên, đổi tuổi" rồi mượn bằng cấp 3 của người khác để đi học trung cấp, cao đẳng, đại học và xin đi dạy. Theo đó, bà Nga đã mượn bằng cấp 3 của bà Lê Thị Ngọc Châu, sinh ngày 02/02/1972, trình độ văn hóa 12/12 (là hàng xóm của bà Nga) để "hợp thức hóa hồ sơ" theo tên này để đi học, đi dạy suốt 25 năm qua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ