Đắk Lắk: Bực tức vì bị hỏi “mày thích gì”, thiếu niên đánh chết người

GD&TĐ - Ngày 29/5, Công an huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Đức Tấn (17 tuổi, ngụ xã Dliê Ya, huyện Krông Năng) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, dẫn đến chết người.

Tấn tại cơ quan điều tra.
Tấn tại cơ quan điều tra.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 30/4, sau khi nhậu xong, Tấn cùng nhóm bạn đi hát Karaoke.

Khi đến trước quán Karaoke H.M (xã Ea Toh, huyện Krông Năng) Tấn bị rơi mũ bảo hiểm nên dừng lại nhặt.

Lúc này có 2 thanh niên đứng gần đó nhìn ra, Tấn nghĩ rằng những người này nhìn đểu mình.

Khi Tấn tính lại hỏi chuyện thì 2 thanh niên kia bỏ chạy.

Đến khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, Tấn về nhà ngủ thì Phan Đình Phú (17 tuổi, trú cùng huyện) gọi điện nói chuyện vì cho rằng Tấn đã đánh em mình.

Tức giận nên Tấn mang 2 cây gậy đánh Bida đến quán Karaoke H.M tìm Phú. Khi thấy Phú, Tấn cầm gậy xông vào định đánh nhưng Phú bỏ chạy được.

Phú sau đó cầm một con dao ra tính đánh trả lại nhưng được mọi người can ngăn.

Lúc này, Trần Quang Thành (18 tuổi, ngụ xã Ea Toh) chạy ra nói “mày thích gì” thì bị Tấn dùng gậy đánh một cái vào đầu.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...