Đắk Lắk: Bất ngờ thủ đoạn đoạt tiền của kẻ giả danh Cảnh sát giao thông

GD&TĐ - Giả danh Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, chỉ trong 3 tháng Hùng đã lừa đảo, chiếm đoạt của 13 nhà xe với tổng số tiền 20 triệu đồng.  

Hùng tại cơ quan điều tra.
Hùng tại cơ quan điều tra.

Công an TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Minh Hùng (32 tuổi, trú xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi giả danh Cảnh sát giao thông để lừa tiền các nhà xe.

Trước đó, Hùng giả danh cán bộ phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, nhờ nhà xe nhận chuyển các loại hồ sơ, hàng hóa về chốt giao thông nơi mình đang làm việc.

Tại các điểm nhận hàng, Hùng nhờ tài xế taxi và xe ôm nhận hàng và “mượn tiền” của các nhà xe mang về đưa cho Hùng.

Với thủ đoạn trên, chỉ tính trong 2 tháng gần đây, Hùng đã lừa được 13 nhà xe, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 20 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.