Đắk Lắk: Bắt đối tượng tham rồi lẩn trốn suốt 23 năm

GD&TĐ - Sau khi tham ô hàng chục triệu đồng rồi sử dụng vào mục đích cá nhân, Nguyễn Tiến Mừng đã bỏ trốn 23 năm đến khi bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Tiến Mừng bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ sau 23 năm lẩn trốn.
Đối tượng Nguyễn Tiến Mừng bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ sau 23 năm lẩn trốn.

Ngày 14/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị này đã phối hợp với Công an thị xã Buôn Hồ tiến hành bắt đối tượng Nguyễn Tiến Mừng (SN 1955, trú tại tổ dân phố 2, phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk).

Đây là đối tượng bị truy nã về hành vi Tham ô tài sản nhà nước xã hội chủ nghĩa, theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh năm 1998.

Tài liệu của cơ quan điều tra thể hiện, trước đó, từ năm 1993 đến 1995, đối tượng Nguyễn Tiến Mừng làm việc tại Phòng Vật tư thuộc Công ty Giày Hiệp Hưng với nhiệm vụ là nhân viên được giao bán hàng và thu công nợ.

Tuy nhiên, sau khi thu nợ về đối tượng không nộp tiền cho công ty mà sử dụng mục đích cá nhân với tổng số tiền trên 30 triệu đồng.

Khi bị cơ quan chức năng phát hiện, đối tượng Nguyễn Tiến Mừng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Trong suốt quá trình lẩn trốn 23 năm tại nhiều địa phương khác nhau, đối tượng Nguyễn Tiến Mừng đã lấy vợ, sinh con nhằm che giấu lai lịch.

Quá trình điều tra, truy vết, cơ quan chức năng phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại tổ dân phố 2 (phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) nên đã lên kế hoạch bắt giữ.

Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao đối tượng cho Công an TP. Hồ Chí Minh để xử lý theo quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.