Đại tá Cao Minh Huyền giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai

GD&TĐ - Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Cao Minh Huyền làm Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai sau sáp nhập.

Đại tá Cao Minh Huyền - Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.
Đại tá Cao Minh Huyền - Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.

Trên cơ sở phương án thống nhất giữa Đảng ủy Công an hai tỉnh Lào Cai, Yên Bái và sự phê duyệt của Bộ Công an, ngày 22/6/2025, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định sáp nhập Công an tỉnh Yên Bái vào Công an tỉnh Lào Cai. Đồng thời, quyết định thành lập hệ thống Công an cấp xã thuộc Công an tỉnh Lào Cai cũng được ban hành. Theo đó, Công an tỉnh Lào Cai chính thức hoạt động với 27 đơn vị cấp phòng, 2 đồn công an và 99 đơn vị công an cấp xã từ ngày 1/7/2025.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Đại tá Cao Minh Huyền – người được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai sau sáp nhập đã trao các quyết định về công tác cán bộ, tổ chức bộ máy công an cấp tỉnh, cấp xã và các đơn vị trực thuộc.

Đại tá Cao Minh Huyền sinh năm 1974, quê tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai (cũ) từ tháng 4/2023, ông từng giữ các chức vụ Trưởng phòng – Cục Cảnh sát Kinh tế (Bộ Công an), Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An (từ tháng 5/2020).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.