Đại sứ Trung Quốc: Chiến tranh thương mại có thể dẫn đến thảm họa lớn

GD&TĐ - Một sự leo thang trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung có thể dẫn tới việc tái diễn những thảm họa lớn của thế kỷ 20 – một đại sứ Trung Quốc cảnh báo khi Tổng thống Mỹ Trump một lần nữa đe dọa áp đặt thêm thuế lên hàng Trung Quốc.

Quốc kỳ Mỹ
Quốc kỳ Mỹ

Chỉ vài ngày trước khi các nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc có kế hoạch gặp gỡ bên lề thượng đỉnh G-20 tại Argentina, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ đưa ra một cảnh báo đáng ngại về việc xung đột thương mại leo thang có thể dẫn đến khả năng phá vỡ sự cộng sinh của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và làm tê liệt thương mại toàn cầu.

Nói với hãng tin Reuters, đại sứ Gui Tiankai đã nhấn mạnh rằng sự leo thang xung đột thương mại hơn nữa có thể tái hiện lại các điều kiện kinh tế nghiêm trọng từng dẫn đến Thế chiến thứ 2.

“Bài học lịch sử vẫn còn đó. Trong thế kỷ trước, chúng ta đã có 2 cuộc chiến tranh thế giới và giữa chúng là một cuộc Đại suy thoái” – đại sứ trên nói – “Tôi không nghĩ ai đó lại thực sự muốn lặp lại lịch sử này. Những điều này không bao giờ nên lặp lại, do đó mọi người nên hành động một cách có trách nhiệm”.

Tổng thống Trump đã nhiều lần nói với các phóng viên rằng khoản thuế nhằm vào hàng Trung Quốc trị giá 267 tỉ USD đã sẵn sàng được đưa ra, nếu Bắc Kinh không chịu chấp nhận yêu cầu của Mỹ và dừng ăn cắp tài sản trí tuệ. Trong khi tìm cách có được một thỏa thuận với Trung Quốc, đầu tuần này ông Trump đã nói rõ rằng ông vẫn khẳng định cam kết khép lại thâm hụt thương mại với Trung Quốc.

Xung đột thương mại Mỹ - Trung bước vào giai đoạn quan trọng hồi tháng 9 sau khi hai nước đánh các khoản thuế “ăn miếng trả miếng” nhằm vào nhau với tổng giá trị hàng hóa 260 tỉ USD. Trong vòng 2 tháng qua, các nước này đã có các cuộc đàm phán nhằm đưa ra một thỏa thuận giải quyết tranh chấp nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến sẽ có cuộc gặp vào thứ 6 tuần này bên lề thượng đỉnh G-20 tại Argentina và dự kiến họ sẽ có một bữa tối cùng nhau vào thứ 7.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.