Đại sứ quán Mỹ tại Iraq lại bị tấn công

Đại sứ quán Mỹ tại Iraq lại bị tấn công

Những tiếng nổ được cho là rung chuyển căn cứ quân sự liên minh do Mỹ cầm đầu ở Baghdad – hãng tin Reuters cho hay khi dẫn nguồn tin quân sự Mỹ. Hiện chưa rõ cuộc tấn công này có gây ra thương vong nào không.

Báo động tên lửa đã được kích hoạt sau khi ít nhất 4 vụ nổ làm rung chuyển khu vực gần Đại sứ quán Mỹ.

“Còi báo động vang lên và những máy bay bay trên bầu trời” – phóng viên Mustafa Salim của hãng tin Washington Post cho biết.

Nhiều đoạn clip được lưu truyền trên mạng vào sáng sớm hôm nay (16/2 – giờ địa phương). Người ta thấy khói đen bốc lên ở khu vực gần Zayouna ở phía đông Baghdad khi có báo cáo rằng một số rocket nhắm vào khu vực vùng Xanh.

Ngoài ra, có một số thông báo chưa xác nhận cho biết khói bốc lên gần trụ sở của Lực lượng Huy động phổ biến (PMF) – một nhóm gồm 40 chiến binh được nhà nước bảo trợ.

Hiện chưa rõ văn phòng của PMF có bị tấn công hay không.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ