Đài Loan sẽ nhận được hệ thống phòng thủ bờ biển mới từ Mỹ

Đài Loan sẽ nhận được hệ thống phòng thủ bờ biển mới từ Mỹ

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Đài Loan Chang Zheping xác nhận rằng Đài Bắc đã quyết định mua hệ thống phòng thủ bờ biển “Harpoon” phiên bản di động của Mỹ và cho biết các tên lửa mới sẽ phục vụ trong Hải quân nước này vào năm 2023.

Hệ thống phòng thủ bờ biển di động mới được thiết kế để giám sát sự di chuyển của các vật thể trong vùng biển ven bờ, phát hiện và xác định mục tiêu của kẻ thù. Nó có thể chống lại các mối đe dọa trong vùng lãnh hải và đàn áp các hành động xâm lược. Hệ thống phòng thủ bờ biển mới của Mỹ được trang bị tên lửa chống hạm “Harpoon”, có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết.

Vào ngày 20/5 vừa qua, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố kế hoạch vận chuyển một lô vũ khí trị giá 180 triệu USD đến Đài Loan. Trung Quốc đã thể hiện sự phản đối trước hành động này. Được biết, Mỹ đã cung cấp vũ khí cho Đài Loan trong khoảng 70 năm.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.