Đại hội Đảng bộ Sở GD&ĐT Hà Nam thành công tốt đẹp

Đại hội Đảng bộ Sở GD&ĐT Hà Nam thành công tốt đẹp

Theo báo cáo chính trị, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở GD&ĐT Hà Nam đã khẳng định được vai trò lãnh đạo trong phát triển sự nghiệp GD&ĐT, cụ thể hóa tinh thần đổi mới GD&ĐT theo Nghị quyết số 29, Nghị quyết của Tỉnh ủy Hà Nam bằng nhiều thành tựu giáo dục.

Trong nhiệm kỳ Đại hội khóa VI, Đảng bộ Sở GD&ĐT Hà Nam đã đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức vững mạnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra; Lãnh đạo ngành giáo dục Hà Nam hằng năm, luôn hoàn hành tốt và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, lĩnh vực công tác theo quy định của Bộ GD&ĐT. Đặc biệt, kết quả thi THPT quốc gia trong 3 năm qua luôn ở top 5 tỉnh có kết quả cao nhất toàn quốc.

Đảng bộ Sở đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 6 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Kết quả, 100% đảng viên thực hiện tốt Điều lệ Đảng. 100% đảng viên hằng năm đều được đánh giá, xếp loại “hoàn thành tốt” và “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 100% đảng viên được công nhận “lao động tiên tiến”…

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: hanam.edu

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: hanam.edu

Nhờ đề ra nhiều giải pháp đồng bộ và tập trung huy động nguồn lực thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Đảng bộ Sở, đến nay ngành Giáo dục Hà Nam có nhiều thành tựu: Hiện Hà Nam là tỉnh thứ 2 toàn quốc đạt các tiêu chí PCGD-XMC ở các mức độ cao nhất (đạt chuẩn XMC mức độ 2, đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi, PCGD Tiểu học mức độ 3, PCGD THCS mức độ 3). Là tỉnh có số lượng trường công lập đạt chuẩn quốc gia cao.

Về giáo dục toàn diện, tỉnh Hà Nam luôn nằm trong nhóm các địa phương có chất lượng giáo dục cao của cả nước, các chỉ tiêu giáo dục toàn diện luôn nằm trong top 10 tỉnh dẫn đầu toàn quốc.

Năm 2018 điểm trung bình các môn thi xếp thứ Nhất toàn quốc; tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 99,17%. Năm 2019 điểm trung bình các môn thi thứ Nhì toàn quốc, là năm thứ 4 liên tiếp Hà Nam đứng top 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu về điểm trung bình các môn thi THPT quốc gia; tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 97,57%.

Kết quả thi học sinh giỏi quốc gia (từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2018 - 2019) đạt 184 giải trong đó có 2 giải Nhất, 29 giải Nhì, 60 giải Ba và 93 giải Khuyến khích. Năm 2019, thi học sinh giỏi quốc gia đạt 49 giải, trong đó 1 giải Nhất, 12 giải Nhì, 14 giải Ba; Thi Olympic châu Á và quốc tế đạt 1 Huy chương Bạc tại Olympic Vật lí quốc tế; đạt 1 Huy chương Đồng, 1 Bằng khen của Ban tổ chức tại Olympic Vật lí Châu Á. Cuộc thi Khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia năm 2016 đạt 4 giải, năm 2017 đạt 2 giải, năm 2018 đạt 4 giải.

Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban chấp hành mới gồm những đảng viên ưu tú để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra phương hướng thực hiện nghị quyết. Trong đó chú trọng công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham mưu với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về các giải pháp tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT theo tinh thần Nghị quyết số 29 của T.Ư gắn với thực hiện Quy hoạch phát triển GD&ĐT tỉnh Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thực tế chưa hẳn như biểu hiện

GD&TĐ - Cuộc trả đũa của Iran ngày 12/4 vừa qua tạo bước ngoặt mới trong mối quan hệ đầy thù địch và căng thẳng giữa nước này và Israel.