Đại học từ xa – Hình thức học tập tiện lợi phổ biến

GD&TĐ - Học đại học từ xa ngày càng phổ biến và được nhiều người quan tâm, đặc biệt hình thức học tập này càng được ưa chuộng trong thời đại công nghệ số.

Đại học từ xa – Hình thức học tập tiện lợi phổ biến.
Đại học từ xa – Hình thức học tập tiện lợi phổ biến.

Hình thức học tập phổ biến

Đại học từ xa là một hình thức học khá tiện lợi và được khá nhiều người áp dụng hiện nay, không chỉ tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho người học hơn việc học Đại học trực tiếp tại trường mà với hình thức học này thì người học có thể linh hoạt sắp xếp thời gian học tập, học viên có thể ngồi học ở bất cứ không thời gian nào và bất cứ đâu mà họ cảm thấy thoải mái nhất.

Chất lượng của các chương trình học từ xa đảm bảo giống như các chương trình học Đại học trực tiếp ở trường, tức nghĩa là người học từ xa cũng sẽ phải tham gia các hình thức kiểm tra đánh giá như người học trực tiếp và sau khi hoàn thành xong khóa học, người học cũng sẽ được trường Đại học tổ chức hình thức học Đại học từ xa đó cấp bằng như bình thường.

Với hình thức học này thì người học sẽ phải tự học là chính, tức là ngoài việc học qua các bài giảng trên Internet, thì người học có thể tự học qua việc đọc tài liệu và nghiên cứu các giáo trình được cung cấp sẵn bằng nhiều hình thức, phương tiện khác nhau như: phát thanh, truyền hình hay các phương tiện phục vụ nghe nhìn cá nhân,…

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong một khóa học Đại học từ xa thì tổng số giờ mà người học sẽ phải dành thời gian tập trung để nghe hướng dẫn và giải đáp thắc mắc, phụ đạo trực tiếp với Giảng viên chỉ chiếm 15-25% tổng số giờ kế hoạch học tập của toàn khóa.

Chính bởi vậy, đây cũng là điều dễ hiểu khi chi phí học của hình thức học từ xa cũng sẽ thấp hơn hình thức học trực tiếp Thông thường thì hình thức học này sẽ thường được mọi người áp dụng khi muốn có bằng nhanh chóng hoặc đã có bằng cấp nhưng vẫn muốn bổ trợ kiến thức thêm về một chuyên ngành nào đó.

Trung tâm Đào tạo từ xa Đại học Thái Nguyên được thành lập từ năm 2012, ngay từ khi mới thành lập, trung tâm đã triển khai đào tạo đại học từ xa theo 2 phương thức: Đào tạo theo phương thức truyền thống với các ngành Luật; Giáo dục mầm non; Giáo dục tiểu học; Thông tin thư viện; Đào tạo theo phương thức Elearning với các ngành Luật kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Công nghệ thông tin, Tài chính ngân hàng.

Đến nay, trung tâm vẫn duy trì tốt 2 phương thức đào tạo này và đã phát triển thêm các ngành mới như ngành Ngôn ngữ Anh, Kỹ thuật Điện tử viễn thông, Thương mại điện tử…vv. Phát triển thêm các mạng lưới các Trạm đào tạo từ xa ở nhiều địa phương như Hà Nội; TP Hồ Chí Minh; Nghệ An; Hà Tĩnh…vv.

Đặc biệt là việc ký hợp tác với các đối tác mạnh và có tiềm năng như Công ty CP tư vấn đào tạo AUM Việt Nam. Hiện nay, Trung tâm đang có hơn 7.000 học viên đang theo học và gần 10.000 học viên đã tốt nghiệp và nhận bằng Đại học theo hình thức giáo dục từ xa.

Những năm trở lại đây, trung tâm đã tập trung vào đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo mỗi lớp học sau khi khai giảng có kế hoạch học tập toàn khóa, xây dựng kế hoạch học tập theo kỳ đảm bảo kịp thời và đúng tiến độ.

Triển khai phương thức học tập kết hợp trực tiếp và trực tuyến cho các lớp đào tạo theo phương thức truyền thống; Xây dựng kế hoạch học tập; phát triển đội ngũ giảng viên; tổ chức thi kiểm tra; xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý học tập để quản lý và giám sát học viên học tập; hoàn thiện các văn bản liên quan đến chương trình đào tạo E.learning. Tiến hành rà soát toàn bộ khung chương trình các ngành đang đào tạo, tinh gọn chương trình, tạo điều kiện thuận lợi cho người học.

Lễ khai giảng lớp đào tạo cử nhân TNU - Elearning.jpg
Lễ khai giảng lớp đào tạo cử nhân TNU - Elearning.

Phù hợp với mô hình quản trị không gian rộng của giáo dục

Đặc biệt năm qua, Trung tâm đã xây dựng được ba Đề án chuyển đổi phương thức đào tạo từ chính quy sang đào tạo từ xa gồm các ngành Ngôn ngữ Anh; ngành Thương mại điện tử và ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông, đáp ứng nhu cầu của người học.

Xây dựng được quy định học vượt nhằm rút ngắn thời gian đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho người học trong việc lấy bằng sớm hơn kế hoạch. Trung tâm làm tốt vai trò tham mưu với Đại học Thái Nguyên ban hành Quy chế, Quy định về đào tạo từ xa theo đúng hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Các bộ phận trong Trung tâm phối hợp làm việc theo quy trình chặt chẽ, đảm bảo tính khoa học và chính xác cao.

Để tạo môi trường học tập thân thiện, tích cực cho học viên, trung tâm đã phối hợp với các khoa chuyên môn, các trường thành viên …mời các thầy cô giáo có nhiều kinh nghiệm chuyên môn, tâm huyết để tham gia giảng dạy, hướng dẫn học viên học tập thông qua hệ thống giáo trình, bài giảng. Đến nay, đã có trên 300 thầy cô giáo tham gia giảng dạy chương trình đào tạo từ xa của Trung tâm…

GS.TS Phạm Hồng Quang, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên cho rằng: Đào tạo từ xa phù hợp với mô hình quản trị không gian rộng của giáo dục, là hướng đi đúng đắn của ngành giáo dục.

Người thầy trong xã hội số hiện nay có thể là người dạy trong nhiều không gian khác nhau, do đó việc thu hút được nhiều giáo sư, thu hút được nhiều trí tuệ, nhiều người giỏi cần tiếp tục được đẩy mạnh và duy trì, đây chính là lợi thế của giáo dục từ xa cần được khai thác.

Ngoài ra, Trung tâm Đào tạo từ xa Đại học Thái Nguyên cũng cần tiếp tục quan tâm đến 3 vấn đề: Đặt trọng tâm sáng tạo dựa trên nền tảng học vấn rộng; Ngoại ngữ phải đạt được tầm tiếp cận với văn hoá toàn cầu, hấp thu văn hóa hiện đại để hội nhập với văn hóa Việt Nam và cuối cùng là giá trị của công nghệ phải dựa trên nền tảng nhân văn, có làm được điều này, dù đào tạo từ xa hay trực tiếp sẽ tạo ra những công dân có khả năng phát triển bền vững, đem lại giá trị to lớn cho người học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Từ trang sách: Hà Nội kiên cường

GD&TĐ - Đọc cuốn “Kì tích chống giặc ngoại xâm” độc giả có thể hiểu hơn lịch sử hào hùng, kiên cường đó của Thăng Long - Hà Nội.

Minh họa/INT.

Truyện ngắn: Nắng mới đã về

GD&TĐ - Nghe mẹ bảo bao giờ nắng về lũ và mưa sẽ hết, Thảo Nhi rúc đầu vào lòng mẹ nũng nịu: 'Nếu nắng chưa về, con ứ học bài…'.