Đại học Thái Nguyên tôn vinh nhà giáo tiêu biểu xuất sắc năm 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 17/11, Đại học Thái nguyên đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam và tôn vinh nhà giáo tiêu biểu xuất sắc năm 2022.

Đại học Thái Nguyên tôn vinh nhà giáo tiêu biểu xuất sắc năm 2022.
Đại học Thái Nguyên tôn vinh nhà giáo tiêu biểu xuất sắc năm 2022.

Dự chương trình có ông Trịnh Việt Hùng, Uỷ viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Về phía Đại học Thái Nguyên có GS.TS Phạm Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên; PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên cùng hơn 1000 đại biểu là các TS, GS, PGS, NGND, NGƯT, Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú, các nhà khoa học của Đại học Thái Nguyên.

Chương trình nhằm biểu dương, tôn vinh và tri ân các nhà giáo tiêu biểu xuất sắc, có nhiều đổi mới sáng tạo, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, được trao thưởng các danh hiệu cao quý do Nhà nước và Chính phủ trao tặng, các thầy giáo nguyên là lãnh đạo Đại học Thái Nguyên qua các thời kỳ.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên nhiệt liệt chào mừng toàn thể các vị đại biểu, khách quý, các thầy cô giáo và các em sinh viên đã tới dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam của Đại học Thái Nguyên.

PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Trong suốt thời gian qua, các thế hệ thầy và trò Đại học Thái Nguyên đã luôn nỗ lực, cố gắng và cùng nhau vượt qua khó khăn, nắm bắt cơ hội trong từng giai đoạn xây dựng và phát triển của Đại học để tạo nên một môi trường năng động vượt trội, nơi chào đón và tạo điều kiện phát triển của mọi tài năng, nơi thầy cô giáo, viên chức hỗ trợ, người lao động và các sinh viên là một khối thống nhất.

Với phương châm lấy việc chăm lo cho người học là điểm nhấn, lấy khoa học công nghệ và tư vấn là sức sống và lấy việc thay đổi mô hình quản trị đại học tiên tiến là động lực để phát triển Đại học Thái Nguyên sẵn sàng đón nhận những cơ hội cùng thử thách mới trên chặng đường sắp tới để đưa uy tín và thương hiệu Đại học vươn cao, bay xa hơn nữa.

PGS.TS Hoàng Văn Hùng cho rằng để vai trò của người thầy trong nền giáo dục 4.0 luôn luôn được đề cao và đánh giá đúng mức các thầy cô giáo cần phải trang bị tốt ba năng lực gồm ngoại ngữ, năng lực về công nghệ, đạo đức và trách nhiệm của người thầy, các thầy cô cần phải giữ được đạo đức luôn trong sáng-đạo đức nhà giáo, luôn có trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với sinh viên.

Ông Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại buổi lễ.

Ông Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên, ông Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệt liệt chúc mừng tới các nhà giáo lão thành, các thầy giáo, cô giáo, những người đã và đang có những cống hiến quan trọng vào sự nghiệp trồng người.

Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, viên chức, cùng các bạn sinh viên nhiều sức khỏe, đạt kết quả cao trong giảng dạy và học tập, cống hiến ngày càng nhiều công sức, trí tuệ và tâm huyết cho sự phát triển đi lên của Đại học Thái Nguyên và sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh Thái Nguyên cũng như các tỉnh trong khu vực, đáp ứng nhu cầu của xã hội trong giai đoạn hội nhập và phát triển. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng cam kết tiếp tục đầu tư quan tâm hỗ trợ Đại học Thái Nguyên trong các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ.

GS.TS Phạm Hồng Quang, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các thầy, cô giáo.

GS.TS Phạm Hồng Quang, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các thầy, cô giáo.

Tại chương trình, Đại học Thái Nguyên đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 1 nhà giáo; Huân chương Lao động Hạng Ba cho 3 nhà giáo và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 19 cá nhân; chúc mừng các nhà giáo của Đại học Thái Nguyên được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đủ điều kiện đạt chuẩn chức danh PGS năm 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ