Đại học Thái Nguyên: Lan tỏa tinh thần ngày hội "Chủ nhật đỏ"

GD&TĐ - Hưởng ứng ngày hội “Chủ nhật đỏ” lần thứ XIV năm 2022, tuổi trẻ Đại học Thái Nguyên đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tích cực tham gia hiến máu nhân đạo.

“Chủ nhật đỏ” lần thứ XIV năm 2022 được tổ chức tại khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên.
“Chủ nhật đỏ” lần thứ XIV năm 2022 được tổ chức tại khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên.

Tham dự chương trình có Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, PGS.TS Trần Thanh Vân - Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên, TS. Nguyễn Đình Yên – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Thái Nguyên, TS. Hà Xuân Linh – Trưởng khoa Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên, TS. Nguyễn Quang Đông – Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên.

Cùng tham gia chương trình có các người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020; ca sĩ Đặng Phương - Á quân nhân tố bí ẩn XFACTOR, các đồng chí Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên các đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên và đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên trong toàn Đại học Thái Nguyên.

Với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”, Ngày hội “Chủ nhật đỏ” là sự kiện do Báo Tiền phong, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, đoàn thanh niên các đơn vị tổ chức từ năm 2009 nhằm vận động các tầng lớp nhân dân; nhất là thanh niên, sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện, đáp ứng yêu cầu cấp cứu, điều trị bệnh nhân.

PGS.TS Trần Thanh Vân – Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên tham gia hiến máu tại chương trình.

PGS.TS Trần Thanh Vân – Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên tham gia hiến máu tại chương trình.

Phát biểu khai mạc tại chương trình, Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, khẳng định: “Đại học Thái Nguyên là đơn vị đầu tiên ngoài địa bàn Hà Nội tham gia tổ chức và có vai trò đặc biệt trong lịch sử của chương trình hiến máu “Chủ nhật Đỏ”. Phối hợp với chương trình từ năm 2009, Đại học Thái Nguyên đã góp phần tạo bước phát triển đột phá về số lượng máu được hiến tặng và số người tham gia hiến máu.

Qua đó, giúp chúng tôi hiểu rằng Chủ nhật Đỏ có thể phát triển ra ngoài địa bàn Hà Nội và thành công nhờ có đội ngũ lãnh đạo tại chỗ, hệ thống Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên. Theo mô hình này, chúng tôi đã mở rộng ra nhiều trường đại học trong cả nước".

Những năm gần đây, Chủ nhật Đỏ liên tục tổ chức tại 40 - 50 tỉnh thành phố trên cả nước với hàng trăm ngày hội hiến máu được tổ chức để tiếp nhận được hàng chục nghìn đơn vị máu. Năm 2021, dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ nhật Đỏ đã tiếp nhận được 61 nghìn đơn vị máu.

Sinh viên quốc tế đang học tại Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên hưởng ứng chương trình "Chủ nhật đỏ".

Sinh viên quốc tế đang học tại Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên hưởng ứng chương trình "Chủ nhật đỏ".

Chương trình Chủ nhật Đỏ năm 2022 sẽ diễn ra trong suốt cả năm, được chia thành nhiều điểm hiến máu nhỏ để thích ứng linh hoạt với tình hình dịch Covid-19 và chương trình tại Khoa Quốc tế hôm nay một trong những chương trình khởi động đầu tiên cho Chủ Nhật đỏ năm 2022.

Thay mặt lãnh đạo Đại học Thái Nguyên, PGS.TS Trần Thanh Vân - Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã kêu gọi sinh viên Đại học Thái Nguyên nói riêng và sinh viên các trường đại học, học viện trên toàn quốc tiếp tục phát huy vai trò xung kích, nòng cốt trong phong trào hiến máu, đóng góp vào chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ năm 2022. PGS.TS Trần Thanh Vân cũng đề nghị lãnh đạo, giảng viên, cán bộ Đoàn - Hội tiếp tục gương mẫu nói và làm, lan tỏa tinh thần giọt máu cứu người.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu, giảng viên, sinh viên Đại học Thái Nguyên đã tham gia hiến máu. Trần Văn Hoàn, sinh viên lớp K56QLc.01, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp chia sẻ: “Mặc dù tình hình dịch bệnh hiện nay có nhiều diễn biến phức tạp nhưng bản thân em rất yên tâm vì đã thực hiện nghiêm túc 5K theo chỉ dẫn của Ban Tổ chức. Đây là một hành động cao cả và ý nghĩa nhất là đối với người bệnh trong bối cảnh dịch bệnh như thế này. Em xin cảm ơn Ban Tổ chức chương trình, các thầy cô giáo, các bạn tình nguyện viên đã tạo điều kiện, nhiệt tình, nhiệt huyết để có chương trình thành công như ngày hôm nay”.

Sinh viên Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên tham gia hiến máu tại chương trình.

Sinh viên Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên tham gia hiến máu tại chương trình.

Phạm Thị Thảo, sinh viên lớp BAK10, Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên cho biết: "Đây là lần đầu tiên em tham gia hiến máu, mặc dù cũng có đôi chút hồi hộp nhưng được sự động viên nhiệt tình của các bạn tình nguyện viên nên bản thân em  khi hiến máu ko còn cảm giác lo sợ nữa, em rất vui khi được hiến máu của mình đến những người bệnh đang cần sự giúp đỡ, đó chính là động lực để em tham  gia hiến máu lần này".

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã nhận được gần 300 đơn vị máu từ các đại biểu, giảng viên, sinh viên Đại học Thái Nguyên tham gia hiến tặng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.