Đại học Quốc gia TP.HCM phải lĩnh ấn tiên phong trong đổi mới, sáng tạo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự lễ khai khóa năm học 2022-2023 của Đại học Quốc gia TP.HCM sáng 13/10.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ khai khóa năm học 2022-2023 của ĐHQG TP.HCM.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ khai khóa năm học 2022-2023 của ĐHQG TP.HCM.

Tham dự lễ khai khóa của ĐHQG TP.HCM cùng với Chủ tịch nước còn có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ KH&CN, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông, ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, cùng đại diện lãnh đạo trung ương và các tỉnh thành.

ĐHQG TP.HCM đã định vị được danh tiếng học thuật

Phát biểu tại lễ khai khóa, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Chủ đề lễ khai khóa năm nay của ĐHQG TP.HCM là “Sinh viên tiên phong trong đổi mới sáng tạo, thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Hôm nay cũng là ngày Doanh nhân Việt Nam, tôi hy vọng sinh viên của ĐHQG TP.HCM sẽ là những kỹ sư trẻ và doanh nhân tương lai có bản lĩnh, khát vọng cùng nghị lực phi thường để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ KH&CN, Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Bộ GD&ĐT, UBND TP đối thoại với giảng viên, sinh viên ĐHQG TP.HCM.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ KH&CN, Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Bộ GD&ĐT, UBND TP đối thoại với giảng viên, sinh viên ĐHQG TP.HCM.

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hoạt động đổi mới sáng tạo đã và đang trở thành một làn gió mát, len lỏi vào mọi ngõ ngách trong đời sống kinh tế xã hội. Sự phát triển trên cho thấy rõ khát vọng đổi mới, sáng tạo nhanh và bền vững của đất nước chúng ta.

"Nói đến đổi mới sáng tạo không thể không nói đến sự tiên phong của các cơ sở giáo dục đại học. ĐHQG TP.HCM đã và đang trở thành trung tâm đào tạo cao cấp chuyển giao công nghệ lớn mạnh. Đơn vị thuộc top 180 đại học tốt nhất Châu Á do tổ chức giáo dục Anh Quốc QS Stars đánh giá nhiều năm liền và top 400 trường có danh tiếng học thuật trên thế giới. Tôi đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu mà ĐHQG TP.HCM đã đạt được trong giai đoạn phát triển và xây dựng vừa qua"- Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.

Dù đạt được nhiều thành tích về đổi mới sáng tạo, nhưng theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các xếp hạng về đổi mới, sáng tạo của Việt Nam vẫn ở mức trung bình so với thế giới. Nguyên nhân xuất phát từ nguồn lực đầu tư cho công nghệ, chương trình đổi mới sáng tạo của khối công và tư đều chưa cao.

Các doanh nghiệp và trường đại học chưa thật sự có những chính sách tốt, cơ chế và bài toán phát triển có tính chất khuyến khích, kích thích và tạo động lực sáng tạo đổi mới cho các nhà khoa học, người lao động.

Đặc biệt, hiện rất ít doanh nghiệp Việt Nam quan tâm cho nghiên cứu, đầu tư cho đổi mới sáng tạo trong hoạt động kinh doanh, sản xuất của đơn vị hay ứng dụng các hoạt động đổi mới sáng tạo vào sản xuất. Các hoạt động đổi mới công nghệ vẫn còn nhỏ lẻ, chưa có sự chuyển biến mang tính đồng bộ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi và động viên sinh viên ĐHQG TP.HCM ở trong Ký túc xá.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi và động viên sinh viên ĐHQG TP.HCM ở trong Ký túc xá.

Vai trò của thanh niên, sinh viên trong đổi mới sáng tạo giữ vai trò nòng cốt

Chủ tịch nước cho rằng, với sự quan tâm của Đảng, sự kỳ vọng của nhân dân và sự đầu tư của Nhà nước, ĐHQG TP.HCM phải là đơn vị lĩnh ấn tiên phong trong hoạt động đổi mới sáng tạo. Để thực hiện nhiệm vụ này, ĐHQG TP.HCM phải tập trung 4 nhiệm vụ cơ bản sau:

Thứ nhất, ĐHQG TP.HCM phải xây dựng và hoàn thiện mô hình đại học tiên tiến, không ngừng cập nhật đổi mới, phát triển chương trình đào tạo tiếp cận trình độ đại học nghiên cứu trong khu vực châu Á.

Thứ hai, thay đổi tư duy quản lý, đổi mới cơ chế hoạt động khoa học công nghệ nhằm giải phóng tối đa nguồn lực chất xám của đội ngũ giảng viên, sinh viên.

Thứ ba, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học xuất sắc, các lĩnh vực khoa học công nghệ tiên tiến, liên ngành phục vụ nền công nghiệp 4.0; phát huy vai trò phục vụ xã hội, tư vấn chính sách, nghiên cứu - chuyển giao công nghệ, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trong toàn hệ thống.

Cuối cùng, tập trung đầu tư phát triển Khu Đô thị ĐHQG TP.HCM thành khu đô thị đại học hiện đại, thông minh, gắn với khu đô thị sáng tạo phía Đông TP.HCM; tăng cường hỗ trợ giảng viên, sinh viên tiếp cận nguồn lực và cơ hội khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo, góp phần hình thành hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo, tạo động lực phát triển cho khu vực phía Nam và cả nước.

Trao đổi thêm với sinh viên, Chủ tịch nước cho rằng để hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao, cuộc sống nhân dân ngày càng phồn vinh, hạnh phúc thì yếu tố quyết định vẫn là con người.

Vì vậy, sinh viên cần tích cực học tập nâng cao trình độ, kỹ năng, ngoại ngữ, kinh nghiệm; xác lập tâm thế chủ động lĩnh hội và làm chủ công nghệ trong xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0.

"Việc tiên phong đổi mới sáng tạo và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong các thế hệ thanh niên Việt Nam, vai trò sinh viên là rất quan trọng. Tôi mong có nhiều sản phẩm đổi mới sáng tạo, nhiều thương hiệu khởi nghiệp mang tên Việt Nam do chính sinh viên ĐHQG TP.HCM khởi sự" - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Dịp này, ĐHQG TP.HCM đã trao tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHQG TP.HCM cho 38 tập thể và 122 sinh viên. Trong đó, 7 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa của các đơn vị thành viên được nhận quà của Chủ tịch nước và tiền thưởng của Giám đốc ĐHQG TP.HCM trị giá 10 triệu đồng/suất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.