Chia sẻ về khát vọng và quyết tâm của Đại học Công nghiệp Hà Nội trong giai đoạn phát triển mới, Giám đốc Kiều Xuân Thực nhấn mạnh: Sức mạnh lớn nhất của Đại học Công nghiệp Hà Nội không chỉ nằm ở cơ sở vật chất, quy mô đào tạo hay bề dày lịch sử, mà nằm ở con người HaUI - trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, hội nhập, phụng sự; nằm ở khát vọng trở thành một đại học đổi mới sáng tạo - nơi tạo ra tri thức giá trị, công nghệ hữu ích, con người tử tế để góp phần kiến tạo tương lai tốt đẹp cho đất nước.
Trên nền tảng truyền thống 128 năm và trước yêu cầu của giai đoạn mới, Đại học Công nghiệp Hà Nội xác định những định hướng phát triển lớn: Đổi mới mạnh mẽ quản trị đại học theo hướng hiện đại, tự chủ, minh bạch và trách nhiệm giải trình cao; Tái cấu trúc đào tạo theo hướng liên ngành, xuyên ngành, gắn chặt với nhu cầu phát triển của công nghiệp, thương mại và nền kinh tế số, kinh tế xanh; Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành trụ cột ngang tầm với đào tạo; Xây dựng Đại học Công nghiệp Hà Nội thành đại học thông minh, đại học xanh; Phát triển đội ngũ và đào tạo nhân tài - hai chủ thể trung tâm của đại học; Đẩy mạnh quốc tế hóa và gắn kết cộng đồng. Bên cạnh kiên định trách nhiệm phục vụ ngành Công Thương, phục vụ địa phương và các vùng kinh tế trọng điểm, HaUI khát vọng, kiến tạo trở thành cầu nối bền vững giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp - Xã hội, giữa nhu cầu phát triển của Việt Nam với mạng lưới tri thức toàn cầu.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, người lao động, học viên và sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội nhân dấu mốc Nhà trường chính thức chuyển sang mô hình đại học. Bộ trưởng nhấn mạnh:“Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và nhu cầu phát triển của đất nước. Cùng với đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đặt ra yêu cầu phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; coi đây là động lực quan trọng để phát triển nhanh và bền vững.
Hai Nghị quyết trên đặt ra những yêu cầu cụ thể đối với các cơ sở giáo dục đại học: (1) đại học không chỉ là nơi đào tạo nhân lực, mà phải là nơi tạo ra tri thức mới, công nghệ mới, phương thức quản trị mới và giá trị mới cho xã hội. (2) Đại học phải chuyển mạnh từ đào tạo theo khả năng sẵn có sang đào tạo theo nhu cầu phát triển; từ quản lý theo quy trình sang quản trị theo mục tiêu, dữ liệu và kết quả; từ nghiên cứu theo đề tài riêng lẻ sang nghiên cứu gắn với bài toán của doanh nghiệp, của ngành và của nền kinh tế.”. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện để Đại học Công nghiệp Hà Nội phát triển đúng định hướng, đúng tầm vóc và đóng góp thiết thực hơn cho ngành, cho Thủ đô Hà Nội và cho đất nước.
Nhân dịp dự lễ và chúc mừng Nhà trường, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương và đồng chí Hoàng Minh Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thăm phòng truyền thống và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Đại học Công nghiệp Hà Nội. Những hoạt động ý nghĩa này thể hiện sự quan tâm, kỳ vọng và niềm tin của các đồng chí lãnh đạo đối với chặng đường phát triển mới của Đại học Công nghiệp Hà Nội.