Tìm lời giải phát triển ĐBSCL
Sáng 17/7, Hội thảo khoa học quốc tế Resilience by Technology and Design (RTD) 2026 diễn ra tại Phân hiệu Đại học Kinh tế TP HCM tại Vĩnh Long (UEH Mekong).
RTD 2026 do Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức với chủ đề nhánh "FutureScape – Adaptation and Social Innovation", quy tụ đông đảo nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế cùng trao đổi các giải pháp phát triển bền vững cho Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Hội thảo kỳ vọng từ những câu chuyện thích ứng với biến đổi khí hậu hay chuyển đổi số, các nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý sẽ đặt ra những lời giải cho bài toán phát triển ĐBSCL
Phát biểu khai mạc, PGS.TS Bùi Quang Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc UEH cho rằng, trước những biến đổi nhanh chóng của khí hậu, công nghệ và kinh tế - xã hội, tư duy phát triển cũng cần thay đổi.
"Nếu trước đây, câu hỏi là làm thế nào để thích ứng, thì hôm nay, câu hỏi lớn hơn được đặt ra là: Chúng ta sẽ cùng nhau làm gì và thiết kế tương lai như thế nào?", PGS.TS Bùi Quang Hùng nhấn mạnh.
Theo ông, đó cũng là tinh thần của RTD 2026. Hội thảo không chỉ hướng tới những trao đổi học thuật, mà còn tạo không gian kết nối các nhà khoa học, doanh nghiệp, địa phương và đối tác quốc tế để cùng kiến tạo các giải pháp cho tương lai.
Một điểm mới của RTD năm nay là được tổ chức theo chuỗi tại ba địa điểm: TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Nha Trang.
Nếu các phiên tại TP Hồ Chí Minh tập trung vào những xu hướng đang định hình tương lai của khu vực và thế giới, thì tại UEH Mekong, các nội dung đi sâu vào năng lực thích ứng, đổi mới sáng tạo xã hội và phát triển bền vững cho ĐBSCL.
Hai ngày cuối chương trình sẽ tiếp tục diễn ra tại UEH Nexus Nha Trang với các chủ đề về kinh tế biển.
Thông điệp được UEH nhấn mạnh tại RTD 2026 không nằm ở quy mô hội thảo, mà ở cách nhìn mới về vai trò của trường đại học.
Theo PGS.TS Bùi Quang Hùng, đại học ngày nay không chỉ thực hiện hai chức năng truyền thống là đào tạo và nghiên cứu, mà phải chuyển hóa tri thức thành các giải pháp, chính sách và giá trị phục vụ xã hội.
"Đối với UEH, ĐBSCL không chỉ là đối tượng nghiên cứu mà còn là đối tác đồng kiến tạo. Thông qua UEH Mekong, chúng tôi kết nối tri thức quốc tế với thực tiễn địa phương, thúc đẩy đào tạo, nghiên cứu, tư vấn chính sách và chuyển giao tri thức nhằm tạo ra những giá trị thiết thực cho vùng", ông Hùng khẳng định.
Chuyển hóa tri thức thành giải pháp phát triển
Thông điệp từ UEH cũng nhận được sự đồng thuận từ phía địa phương.
Ông Lữ Công Tạo, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, trong nhiều năm qua, UEH đã có nhiều đóng góp thiết thực cho tỉnh thông qua đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách, chuyển giao tri thức cùng nhiều hoạt động hỗ trợ giáo dục, xây dựng giao thông nông thôn và an sinh xã hội.
Ông cũng mong rằng hội thảo lần này sẽ mở ra cơ hội để địa phương tiếp cận các kết quả nghiên cứu mới, tăng cường hợp tác với các trường đại học, tổ chức và chuyên gia trong nước, quốc tế.
"Điều tỉnh mong đợi nhất sau hội thảo là có thêm nhiều chương trình hợp tác cụ thể, nhiều nghiên cứu gắn với nhu cầu phát triển của địa phương và của vùng, cùng những giải pháp có thể áp dụng vào thực tiễn để góp phần giải quyết các vấn đề đang đặt ra đối với ĐBSCL", ông Lữ Công Tạo chia sẻ.
Ông cũng khẳng định tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế; đồng thời sẵn sàng phối hợp với UEH và các đối tác để từng bước đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn phục vụ phát triển địa phương.
Trong hai ngày làm việc tại UEH Mekong, RTD 2026 sẽ tiếp tục diễn ra với nhiều phiên tham luận chuyên sâu về năng lực thích ứng, đổi mới sáng tạo xã hội, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và các mô hình phát triển bền vững.
Từ những trao đổi học thuật này, UEH kỳ vọng sẽ mở rộng các chương trình hợp tác, kết nối tri thức quốc tế với thực tiễn địa phương, góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững của vùng.