Đại học Huế tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

GD&TĐ - Sáng 15/11, Đại học (ĐH) Huế tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Đến dự  buổi lễ có ông  Lê Trường Lưu, Uỷ viên Trung ương Đảng -  Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông  Lê Trường Lưu, Uỷ viên Trung ương Đảng -  Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tặng hoa chức mừng toàn thể cán bộ, giảng viên ĐH Huế
Ông Lê Trường Lưu, Uỷ viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tặng hoa chức mừng toàn thể cán bộ, giảng viên ĐH Huế

Hơn 60 năm xây dựng và phát triển, ĐH Huế đang phát triển nhanh về mọi mặt, trở thành một trong những cơ sở giáo dục uy tín, đóng vai trò tiên phong, nòng cốt thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Năm học 2017 – 2018, đội ngũ nhà giáo, viên chức, lao động ĐH Huế đã tích cực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả trên nhiều lĩnh vực.

Tại buổi lễ, PGS.TS. Nhà giáo ưu tú (NGƯT) Nguyễn Văn Toàn, nguyên Giám đốc ĐH Huế đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước; PGS.TS. NGƯT Lê Văn Anh, nguyên Phó Giám đốc ĐH Huế và GS.TS. NGƯT Lê Văn Thuyết, nguyên Chủ tịch Công đoàn ĐH Huế, nguyên Trưởng Ban Đào tạo ĐH Huế được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

ĐH Huế cũng khen thưởng khuyến khích tài năng năm 2018 cho 6 nhóm nghiên cứu và 192 cá nhân. Theo đại diện lãnh đạo ĐH Huế, năm nay ĐH Huế có nhiều cán bộ, giảng viên đạt kết quả tốt trong các hoạt động nghiên cứu khoa học; tổng kinh phí khen thưởng khuyến khích tài năng đợt này là hơn 1 tỷ đồng, trong đó có những cá nhân nhận được khen thưởng lên đến 75 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hình ảnh giả mạo salon ô tô trên Facebook để lừa đảo.

Lập salon ô tô 'ma' để lừa đảo

GD&TĐ - Hoàng Văn Cương và Nguyễn Anh Văn tạo dựng salon ô tô 'ma', sau đó đăng thông tin giả bán xe để chiếm đoạt tiền đặt cọc.