Đại học Huế hướng tới mục tiêu phát triển thành Đại học Quốc gia

GD&TĐ - Công tác đào tạo tại Đại học Huế giai đoạn 2025-2030 đang có những đột phá chiến lược, hướng tới mục tiêu phát triển thành Đại học Quốc gia.

Hội nghị công tác đào tạo năm học 2025-2026 và định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030 tại Đại học Huế.
Hội nghị công tác đào tạo năm học 2025-2026 và định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030 tại Đại học Huế.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Đại học Huế đã khẳng định vai trò then chốt trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ vùng và quốc gia. Hội nghị công tác đào tạo năm học 2025-2026 và định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030 chiều 15/5 đã trở thành diễn đàn quan trọng để đánh giá những thành tựu đạt được và xác định tầm nhìn chiến lược cho giai đoạn 2026-2030, hướng tới mục tiêu phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia.

Hội nghị có sự tham dự của TS Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT; đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế; UBND TP Huế; Sở GD&ĐT TP Huế; Sở KH&CN TP Huế; Bệnh viện Trung ương Huế cùng các Trường Đại học, Viện thành viên Đại học Huế…

dao-tao-dai-hoc-hue-dai-hoc-quoc-gia.jpg
Đông đảo các đại biểu tham dự Hội nghị quan trọng về công tác đào tạo Đại học Huế giai đoạn 2025-2030.

Những dấu ấn bứt phá trong công tác đào tạo và tuyển sinh

TS Lê Văn Tường Lân, Trưởng Ban Đào tạo và Công tác sinh viên, Đại học Huế cho biết, năm học 2025-2026 ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác tuyển sinh của Đại học Huế với gần 15.000 sinh viên nhập học thực tế, đạt 91,6% tổng chỉ tiêu, bất chấp sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các cơ sở đào tạo. Điểm sáng nổi bật là việc ứng dụng triệt để công nghệ thông tin vào quy trình tuyển sinh, từ khâu đăng ký đến nhập học trực tuyến, giúp tối ưu hóa trải nghiệm cho thí sinh.

z7828856070595-bc3f6022a8c417fe9047bb2ad5f37d06.jpg
TS Lê Văn Tường Lân, Trưởng Ban Đào tạo và Công tác sinh viên, Đại học Huế phát biểu.

Bên cạnh đó, Đại học Huế đã chủ động mở mới 8 ngành đào tạo mang tính thời đại như: Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Kinh doanh quốc tế và Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử... Đặc biệt, việc triển khai khung đề cương học phần "Nhập môn công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và ứng dụng" vào chương trình đào tạo đại trà từ năm 2025 đã cho thấy sự nhạy bén trong việc trang bị năng lực số cho người học.

Công tác bảo đảm chất lượng cũng đạt được những con số ấn tượng với 61 chương trình đào tạo đã kiểm định, trong đó có những chương trình đạt chuẩn khu vực ASEAN (AUN-QA).

Tầm nhìn 2030: Hướng tới mô hình hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

TS Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc Phụ trách Đại học Huế trao đổi, giai đoạn 2026-2030, Đại học Huế xác định chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, tập trung vào mô hình "Đại học hệ sinh thái đổi mới sáng tạo" (Hue Innovation Ecosystem University). Định hướng này đặt đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp vào một hệ thống tích hợp nhằm giải quyết các bài toán thực tiễn của miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

z7828856062138-09f85cbabeb82780236227aa49249479.jpg
TS Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc Phụ trách Đại học Huế bàn về định hướng phát triển đào tạo giai đoạn 2026-2030.

Theo chiến lược phát triển ngành nghề, Đại học Huế ưu tiên đầu tư vào 6 cụm ngành trọng điểm, bao gồm: công nghệ số và AI; chip bán dẫn và vật liệu tiên tiến; công nghệ sinh học và y dược; nông nghiệp công nghệ cao; kinh tế số và du lịch thông minh; cuối cùng là nhóm ngành đào tạo giáo viên và khoa học xã hội nhân văn. Trong đó, lĩnh vực công nghệ bán dẫn được xác định là hướng đi mũi nhọn nhằm tham gia vào chương trình phát triển nguồn nhân lực quốc gia.

“Để hiện thực hóa tầm nhìn này, mô hình hợp tác "3 nhà" (Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp) sẽ được đẩy mạnh. Các chương trình đào tạo sẽ được thiết kế lại theo hướng hiện đại, liên ngành, tăng cường thực hành và gắn chặt với các dự án thực tế của doanh nghiệp.

z7828856026373-828a87bd8aff055eb76afe2c7deba88d.jpg
TS Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng thời, mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2026-2035 cũng được khởi động thông qua việc số hóa học liệu và quốc tế hóa môi trường học thuật. Với sự quyết tâm và đồng lòng, Đại học Huế đang vững vàng trên hành trình trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu khu vực châu Á” – TS Bùi Văn Lợi chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện thể chế vượt trội, tạo động lực mới để TPHCM phát triển nhanh, bền vững

Sáng 15/5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.