Đại học Đà Nẵng trao hơn 1,4 tỷ đồng học bổng cho sinh viên

GD&TĐ - Tổng kinh phí khen thưởng cho các tân thủ khoa, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Đại học Đà Nẵng là hơn 1,4 tỷ đồng.

Trao học bổng dành cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Trao học bổng dành cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Chiều 17/11, Đại học Đà Nẵng đã tổ chức “Lễ Vinh danh Thủ khoa và nâng bước sinh viên Đại học Đà Nẵng”, nhằm chào đón, vinh danh các tân thủ khoa, khen thưởng sinh viên được tuyển thẳng trong kỳ tuyển sinh và tuyên dương sinh viên đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm học; trao học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, Đại học Đà Nẵng đã vinh danh các tân sinh viên là Thủ khoa, sinh viên tuyển thẳng trong kỳ tuyển sinh năm 2021, sinh viên có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và rèn luyện của các Trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng. Gồm 9 sinh viên thủ khoa, mỗi sinh viên nhận tiền thưởng trị giá 10 triệu đồng.

8 sinh viên tuyển thẳng mỗi sinh viên nhận tiền thưởng trị giá 3 triệu đồng và 34 sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2020 – 2021, mỗi sinh viên nhận Giấy khen và tiền thưởng trị giá 2,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Đại học Đà Nẵng đã trao 247 suất học bổng giúp các em sinh viên thêm vững bước trên con đường học tập.

Đại diện Ngân hàng BIDV chi nhánh Hải Vân trao quỹ học bổng BIDV – Hải Vân cho các sinh viên.
Đại diện Ngân hàng BIDV chi nhánh Hải Vân trao quỹ học bổng BIDV – Hải Vân cho các sinh viên.

Học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn gồm 4 loại. Trong đó, 20 sinh viên nhận học bổng “Vượt khó hiếu học” của Hội khuyến học TP Đà Nẵng năm học 2020-2021 có hoàn cảnh khó khăn và phấn đấu vươn lên trong học tập, mỗi sinh viên 5 triệu đồng.

Trao học bổng cho 150 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do Quỹ học bổng BIDV – Hải Vân tài trợ, mỗi sinh viên được nhận 3 triệu đồng.  

Trao tặng 35 máy tính cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và chưa có thiết bị học trực tuyến do Quỹ học bổng VAS – Vươn cao tinh thần Việt thuộc Công ty TNHH MTV Thép VAS Việt Mỹ tài trợ, trị giá 12 triệu đồng/sinh viên.

Ngoài ra, trao học bổng cho 30 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và 12 sinh viên là con của Cán bộ viên chức trong toàn Đại học Đà Nẵng từ nguồn kinh phí đóng góp của của cán bộ viên chức, giảng viên và người lao động Đại học Đà Nẵng thông qua Công đoàn Đại học Đà Nẵng có hoàn cảnh khó khăn, mỗi sinh viên 3 triệu đồng.

Tổng kinh phí khen thưởng tân thủ khoa, sinh viên xét tuyển thẳng kỳ tuyển sinh năm 2021, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2020 – 2021, trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là hơn 1,4 tỷ đồng.

Trao tặng máy tính xách tay cho sinh viên.
Trao tặng máy tính xách tay cho sinh viên. 

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Ngô Văn Dưỡng – Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng cho hay, trong thời gian qua, Đại học Đà Nẵng đã vận động được nguồn kinh phí lớn để trao học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ các em sinh viên đỡ khó khăn trong cuộc sống, giúp các em cố gắng phấn đấu vươn lên trong học tập, thành công trên con đường lập nghiệp trong tương lai.

“Những sinh viên được nhận học bổng là những tấm gương về ý chí, nghị lực vượt qua mọi khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập. Đây là những nền tảng cho sự thành công của các sinh viên trong tương lai. Mong rằng, sau này khi thành công, các sinh viên sẽ trở thành những nhà hảo tâm để quay về giúp đỡ cho những sinh viên khác có hoàn cảnh khó khăn”, PGS.TS Ngô Văn Dưỡng nhấn mạnh.  

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ