Đại học Đà Nẵng đề xuất tiếp nhận một cơ sở y tế để làm bệnh viện thực hành

GD&TĐ - Ngày 14/5, trong buổi làm việc với UBND TP Đà Nẵng, ĐH Đà Nẵng đề xuất phương án tiếp nhận một cơ sở y tế công lập để làm bệnh viện thực hành.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc với Đại học Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc với Đại học Đà Nẵng.

Hoàn thiện mô hình viện - trường

PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc Đại học Đà Nẵng cho biết, hình thành bệnh viện thực hành là điều kiện quan trọng để phát triển Trường Y Dược - Đại học Đà thành Trường Đại học Y Dược, góp phần đào tạo nhân lực khối ngành sức khỏe cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đây cũng là yêu cầu bắt buộc trong đào tạo khối ngành sức khỏe, đặc biệt với ngành Bác sĩ đa khoa và Răng hàm mặt. "Đại học Đà Nẵng rất cần một trường đại học y dược. Hiện Bộ GD&ĐT rất ủng hộ việc này. Các điều kiện gần như đã hội đủ, chỉ còn thiếu bệnh viện thực hành”, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ cho biết.

img-1097.jpg
TS.BS Lê Viết Nho, Hiệu trưởng Trường Y Dược - Đại học Đà Nẵng đề xuất nguyện vọng được tiếp nhận cả cơ sở vật chất và đội ngũ từ cơ sở y tế công lập để xây dựng bệnh viện thực hành.

Hiện Trường Y Dược - Đại học Đà Nẵng đào tạo nhiều ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe như Y khoa, Răng hàm mặt, Dược học, Điều dưỡng, Tâm lý học… Tuy nhiên, mô hình đào tạo vẫn phụ thuộc lớn vào việc liên kết với các bệnh viện trên địa bàn để tổ chức thực hành lâm sàng cho sinh viên.

Theo TS.BS Lê Viết Nho, Hiệu trưởng Trường Y Dược - Đại học Đà Nẵng, thiếu bệnh viện thực hành riêng khiến nhà trường gặp nhiều khó khăn trong mở rộng quy mô đào tạo, phát triển nghiên cứu chuyên sâu và xây dựng hệ sinh thái y khoa hoàn chỉnh. “Nếu có mô hình này sẽ tạo thêm hệ sinh thái y tế, thuận lợi hơn trong thu hút chuyên gia”, ông Nho nhận định.

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao ngày càng tăng, việc hình thành mô hình viện - trường được xem là bước đi cần thiết để Đà Nẵng nâng cao năng lực đào tạo nhân lực y tế, đồng thời tăng sức hút đối với đội ngũ bác sĩ, chuyên gia trình độ cao.

Thực tế cho thấy, tại nhiều đô thị lớn trên thế giới cũng như ở Việt Nam, mô hình bệnh viện đại học đã phát huy hiệu quả rõ nét trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật y khoa. Đây cũng là môi trường để các công trình nghiên cứu được ứng dụng trực tiếp vào thực tiễn khám chữa bệnh.

Rà soát nhiều phương án

Sau khi rà soát vị trí địa lý, quy mô và điều kiện hạ tầng, Đại học Đà Nẵng đưa ra 3 phương án ưu tiên gồm: Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu (cạnh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật); Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam tại Điện Bàn và Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Lệ.

Trong đó, phương án Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu được đánh giá có lợi thế về vị trí, thuận tiện kết nối với cơ sở đào tạo thành viên của Đại học Đà Nẵng và các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố.

truong-y-duoc.jpg
Trường Y Dược – Đại học Đà Nẵng tổ chức Lễ Tri ân – Macchabée năm 2026.

Bên cạnh các phương án do Đại học Đà Nẵng đề xuất, lãnh đạo các sở ngành cũng đưa thêm nhiều hướng lựa chọn khác. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đưa ra phương án sử dụng khu khám bệnh trước đây đầu tư xây dựng ở Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc do cơ sở này đang bỏ không.

Một số ý kiến khác cho rằng có thể xem xét cơ sở phòng khám của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam tại Tam Kỳ bởi nơi đây hiện còn nhiều hạng mục chưa khai thác hiệu quả, đồng thời nằm gần Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, thuận lợi cho đào tạo thực hành.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Trường Y Dược - Đại học Đà Nẵng, khó khăn lớn nhất không chỉ nằm ở cơ sở vật chất mà còn ở bài toán nguồn nhân lực vận hành. “Chúng tôi không chỉ xin cơ sở vật chất mà cần cả đội ngũ để bệnh viện có thể đi vào vận hành ngay bởi nguồn lực của nhà trường hiện còn khó khăn nếu phải tự tổ chức toàn bộ nhân sự”, TS.BS Lê Viết Nho chia sẻ.

Điều này đặt ra yêu cầu phải có phương án chuyển giao phù hợp, bảo đảm quyền lợi của đội ngũ y bác sĩ và sự ổn định trong hoạt động khám chữa bệnh.

Tuy nhiên, việc chuyển đổi một cơ sở y tế công lập sang mô hình bệnh viện thực hành cần được nghiên cứu kỹ về cơ chế quản lý, tài chính và nhân sự.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao cho Sở Y tế phối hợp với Đại học Đà Nẵng, rà soát các địa điểm mà Đại học Đà Nẵng đề xuất cùng những phương án bổ sung để sớm thống nhất phương án, báo cáo thành phố.

Nếu được triển khai, đây không chỉ là bước tiến của riêng Đại học Đà Nẵng mà còn góp phần hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục - y tế của Đà Nẵng. Mô hình viện - trường được kỳ vọng tạo động lực cho đào tạo nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ