Đại học Đà Lạt công bố quyết định 4 chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ

GD&TĐ - Ngày 31/10 tại Trường Đại học Đà Lạt, Thứ trưởng Bộ GD & ĐT Phạm Mạnh Hùng đã dự lễ công bố Quyết định số 2004/BGD-ĐT ngày 16/6/2015 của Bộ GD & ĐT cho phép trường Đại học Đà Lạt đào tạo 4 chuyên ngành tiến sĩ: Vật lý Kỹ thuật, Sinh thái học, Lịch sử Việt Nam, Hóa phân tích. 

Đại học Đà Lạt công bố quyết định  4 chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ

Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng đánh giá cao những nỗ lực vượt bậc của cán bộ, giảng viên, các nghiên cứu sinh trong công tác đào tạo sau đại học. 

Thứ trưởng mong muốn Trường Đại học Đà Lạt đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ cho khu vực Tây Nguyên mà cả duyên hải Nam Trung Bộ...

Trước đây trường Đại học Đà Lạt đã đào tạo 1 chuyên ngành tiến sĩ về Toán giải tích. Cũng trong buổi lễ này nhà trường làm lễ trao bằng tiến sĩ Toán giải tích (khóa 3) cho 2 nghiên cứu sinh là Trần Gia Lộc và Phạm Gia Hưng; đồng thời làm lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ cho 85 học viên cao học, thuộc 7 ngành đào tạo. 

Nhà trường đang hoàn thiện đề án đào tạo 2 chuyên ngành: Văn học Việt Nam; Khoa học cây trồng để trình Bộ GD & ĐT thẩm định. Được biết, Trường Đại học Đà Lạt đã có gần 60 năm thành lập, là trường đại học đa ngành, đang dần dần khẳng định uy tín là một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao của cả nước. 

Sự kiện nhà trường được phép đào tạo cùng lúc  4 chuyên ngành tiến sĩ được coi là bước nhảy vọt rất đáng trân trọng của Trường Đại học Đà Lạt.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ