Đại học Anh đề xuất tăng học phí do lạm phát

GD&TĐ - Các trường đại học ở Anh đề nghị tăng học phí theo tỷ lệ lạm phát.

Ngân sách của các trường đại học Anh giảm do lạm phát.
Ngân sách của các trường đại học Anh giảm do lạm phát.

Thay đổi này hướng tới tăng tỉ lệ tuyển sinh trong nước và ngân sách dài hạn cho các chương trình học bổng.

Kiến nghị trên nằm trong kế hoạch cải cách giáo dục đại học do đại diện các cơ sở giáo dục thảo luận và đưa ra ý kiến chung. Cải cách nhằm tăng tỷ lệ thanh thiếu niên dưới 25 tuổi học đại học lên 70% vào năm 2024 và tăng cường đào tạo nhân lực ngành y, một trong những lĩnh vực thiếu nhiều nhân sự nhất.

Ông Dame Sally Mapstone, Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học Anh, cho biết: “Vương quốc Anh cần các trường đại học hoạt động hết công suất nếu muốn thay đổi cục diện tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, chúng tôi muốn hợp tác với chính phủ một cách toàn diện và sâu sắc hơn”.

Tại Vương quốc Anh, chính phủ chi trả 16% chi phí giáo dục đại học. Con số này nhằm trong nhóm hỗ trợ thấp nhất trong số các nước phát triển.

Bên cạnh đó, học phí tại các trường đại học đã “đóng băng” trong 12 năm bất chấp lạm phát tăng cao trong những năm qua. Điều này khiến ngân sách của các trường đại học suy giảm, phải phụ thuộc vào giáo dục quốc tế còn học phí mất đi giá trị thực tế theo thời gian.

Tuy nhiên, các trường đại học cần tích cực thu hút sinh viên trong nước thay vì phụ thuộc quá nhiều vào sinh viên quốc tế, một nguồn thu nhập không ổn định.

Theo The Pie

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều sự kiện đặc sắc về ẩm thực Huế xoay quanh "Ngày Bún bò Huế" từ 23-26/7 tới.

Độc đáo 'Ngày Bún bò Huế'

GD&TĐ - Ngày 10/7, Sở Du lịch TP Huế và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam họp báo công bố sự kiện “Huế - Kinh đô ẩm thực 2026” chủ đề “Ngày Bún bò Huế”.

Tự hỏi

Tự hỏi

GD&TĐ - Bài thơ "Tự hỏi" của tác giả Hồng Gai như một khúc ca tĩnh tại, nhắc nhở chúng ta về lẽ sống thông tuệ trong cõi nhân sinh.