Đại gia V-League chia tay sân Hàng Đẫy?

GD&TĐ - Ở mùa giải 2024/2025, sẽ chỉ có 2 đội bóng được phép sử dụng sân Hàng Đẫy làm sân nhà, theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á.

Hà Nội FC cân nhắc lựa chọn SVĐ Hà Đông làm sân nhà ở mùa giải tới.
Hà Nội FC cân nhắc lựa chọn SVĐ Hà Đông làm sân nhà ở mùa giải tới.

Mùa ở V-League 2023-2024, 3 CLB Công an Hà Nội, Hà Nội FC và Thể Công Viettel cùng sử dụng sân Hàng Đẫy để tổ chức các trận đấu sân nhà. Tuy nhiên, điều này không được tiếp diễn ở mùa giải tới.

Theo đó, nếu 3 CLB tiếp tục sử dụng chung một sân vận động tại mùa giải này, VFF không đủ tư cách để được AFC phân bổ suất trực tiếp tham dự các giải đấu cấp CLB châu Á kể từ mùa giải 2024/25.

Vì vậy, ở mùa giải 2024/2025 chỉ có 2 đội bóng được phép sử dụng sân Hàng Đẫy làm sân nhà, theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á.

Theo kế hoạch, trong tuần tới, VFF sẽ có cuộc họp với đại diện Hà Nội FC, Công an Hà Nội và Thể Công Viettel để lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của lãnh đạo 3 đội bóng.

Trong số 3 đội bóng kể trên, Hà Nội FC thi đấu trên sân Hàng Đẫy trong thời gian dài nhất. Kể từ khi thành lập năm 2006, đội bóng của bầu Hiển vốn đã lấy Hàng Đẫy là sân nhà.

Bên cạnh việc chứng kiến 6 chức vô địch, 6 lần giành ngôi á quân V.League, 3 Cúp Quốc gia và 5 Siêu Cúp Quốc gia, sân vận động Hàng Đẫy còn nhận được sự đầu tư lớn từ chính câu lạc bộ này về cơ sở vật chất.

Tuy nhiên, quyết định cuối cùng thuộc về Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội (đơn vị quản lý sân) trong thời gian tới.

Hiện cũng có nguồn tin, Hà Nội FC lựa chọn sân Hà Đông làm sân nhà. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn dừng lại ở mức tin đồn, đại diện Hà Nội FC vẫn đang chờ cuộc làm việc với CLB Thể Công Viettel và Công an Hà Nội để chốt lại phương án tối ưu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vẫn còn nhiều 'điểm nghẽn' liên quan đến định giá đất. Ảnh minh họa: INT

Định giá đất: Mắt xích cần làm rõ khi sửa Luật Đất đai 2024

GD&TĐ - Sau hơn một năm triển khai, Luật Đất đai 2024 đã bộc lộ không ít bất cập, trong đó nổi lên là những vướng mắc về định giá đất - nhân tố có tính “xương sống” quyết định hiệu lực của nhiều chính sách liên quan đến thu hồi, bồi thường, tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất.