'Đại gia' buôn gạo lừa đảo hơn trăm tỷ đồng lĩnh án 28 năm tù

GD&TĐ - Huyền đưa ra thông tin sai sự thật về việc mình buôn bán gạo với số lượng lớn, cần tiền để gom hàng khiến các bị hại đồng ý cho vay tiền.

Bị cáo Nguyễn Thị Huyền tại phiên tòa. Ảnh: Thế Tân
Bị cáo Nguyễn Thị Huyền tại phiên tòa. Ảnh: Thế Tân

Phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Huyền, SN 1984, trú tại xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang (Hà Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang mở ngày 5/9.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5/2022, Huyền lên TP Hà Giang tìm thuê địa điểm để mở cửa hàng kinh doanh gạo. Bản thân Huyền không có tiền vốn, nợ nhiều nên cần tiền để trả.

Thông qua các mối quan hệ, Huyền đã dùng thủ đoạn gian dối đưa ra thông tin sai sự thật về việc mình buôn bán gạo với số lượng lớn, rất cần tiền để gom hàng và các bị hại đồng ý cho Huyền vay tiền.

Khi vay được, Huyền đều trả gốc và một khoản tiền cao hơn rất nhiều lãi suất ngân hàng cho các bị hại và nói là chia lãi của việc buôn gạo, làm cho các bị hại thêm tin tưởng tiếp tục cho vay lại với số tiền lớn hơn.

Huyền tiếp tục vay người này để trả cho người kia xoay vòng và chi tiêu cá nhân dẫn đến không có khả năng trả nợ cho các bị hại.

Tổng số tiền mà Nguyễn Thị Huyền lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại là trên 105 tỷ đồng. Trong quá trình giao dịch đã khắc phục cho một số bị hại, hiện tại số tiền còn phải khắc phục là trên 10 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Huyền 28 năm tù.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

UAV bay lượn trên bầu trời Kiev.

Đằng sau sự quần thảo của UAV

GD&TĐ - Theo RusVesna, lực lượng phòng không Ukraine đã không hề có dấu hiệu của nỗ lực đánh chặn khi UAV Nga quần thảo nhiều giờ trên bầu trời Kiev.

Binh sĩ Ukraine bị thương tại mặt trận Zaporizhia.

Cuộc tấn công lớn tiếp theo

GD&TĐ - Từ Sumy đến Zaporozhye, sự tĩnh lặng của mùa đông hé lộ những nét chính của hai chiến dịch quy mô lớn tiềm năng định hình chiến sự.

Học sinh Trường Phổ thông DTNT THCS & THPT Đăk Glong tham gia hoạt động ngoại khóa. Ảnh: NTCC

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người DTTS: Cơ hội thừa hưởng để phát triển

GD&TĐ - Theo đánh giá của nhiều nhà giáo, Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2045”(Đề án) sẽ tạo cơ hội cho học sinh dân tộc thiểu số, các trường dân tộc bán trú, nội trú được thừa hưởng nhiều giá trị để phát triển.