Đại gia bóng đá Ả Rập đàm phán với HLV Mourinho

GD&TĐ - Chủ tịch CLB Al Ahli đã bay sang châu Âu để gặp mặt trực tiếp Jose Mourinho và bàn về tương lai của HLV này.

HLV Mourinho chưa chốt tương lai trước sự mời gọi của nhiều CLB.
HLV Mourinho chưa chốt tương lai trước sự mời gọi của nhiều CLB.

Sau một mùa giải không thành công với AS Roma khi không lọt top 4 Serie A và thua chung kết Europa League, tương lai của HLV trưởng Jose Mourinho đang trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.

Mới đây, tờ Sky Italia đưa tin Mourinho tầm ngắm của một đội bóng giàu có tới từ Ả Rập Xê Út đó là Al Ahli.

Theo nguồn tin này, Chủ tịch của đội bóng Trung Đông đã bay sang châu Âu để gặp mặt trực tiếp Jose Mourinho tại khách sạn Chelsea Harbour ở London. Tại đây, đôi bên đã có cuộc thảo luận quan trọng về tương lai của chiến lược gia 60 tuổi.

Phía CLB Al Ahli sẵn sàng trả cho HLV Mourinho mức lương không dưới 50 triệu euro/mùa, giúp “người đặc biệt” trở thành HLV được trả lương cao nhất thế giới.

Thậm chí, chính phủ Ả Rập Xê Út còn can thiệp vào thương vụ và cho phép chiến lược gia này tùy ý chọn CLB nếu không muốn dẫn dắt Al Ahli.

Được biết, HLV Mourinho mong muốn có một cuộc đàm phán về tương lai của mình ở Roma nhưng giới chủ CLB này lại chưa hồi đáp nên chưa thể đưa ra quyết định và tương lai của bản thân ở thời điểm hiện tại.

Ngoài Al Hilal, Mourinho cũng được đồn đoán có khả năng đến PSG làm việc. Giám đốc Thể thao PSG, Luis Campos, có mối quan hệ thân tình với Mourinho và xem ông là ứng viên để thay thế HLV Christophe Galtier.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.