#đặc xá

15 kết quả phù hợp

Trao quyết định đặc xá cho phạm nhân đủ điều kiện tái hòa nhập với cộng đồng.

Trao căn cước công dân cho phạm nhân được đặc xá

GD&TĐ - Sáng 1/9, 40 phạm nhân tại Trại Tạm giam số 1 (Công an TP Hà Nội) đã nhận quyết định đặc xá để tái hòa nhập với cộng đồng. Đặc biệt, trước khi rời trại giam, các phạm nhân được trao căn cước công dân (CCCD) vừa được làm cách đó ít ngày.
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà chủ trì buổi họp báo. Ảnh: VPCTN

Có 2.434 phạm nhân được đặc xá dịp Quốc khánh 2/9

GD&TĐ - Ngày 31/8, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà chủ trì buổi họp báo.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu chỉ đạo tại buổi họp. Nguồn: VGP.

Không để lọt những người không đủ điều kiện vào danh sách đề nghị đặc xá

GD&TĐ -  "Rà soát, xem xét các trường hợp cụ thể; thảo luận công khai, cho ý kiến từng trường hợp, từng nội dung để thống nhất ý kiến đảm bảo chỉ đặc xá những người thật sự xứng đáng; tuyệt đối không để sót những người đủ điều kiện; không để lọt những người không đủ điều kiện vào danh sách đề nghị đặc xá”, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long nhấn mạnh.
Cán bộ Trại giam Quyết Tiến thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và thi hành án hình sự, Bộ Công an hoàn thiện các thủ tục đặc xá cho các phạm nhân. Ảnh: Lý Thịnh.

Những trường hợp nào không được đề nghị đặc xá trong năm 2022?

GD&TĐ - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mới đây đã ký Quyết định số 766/2022/QĐ-CTN về đặc xá năm 2022. Ngoài các quy định về đối tượng đặc xá, điều kiện đề nghị đặc xá, Quyết định của Chủ tịch nước cũng quy định 15 trường hợp không được đề nghị đặc xá.
Ảnh minh họa/INT

Đường về nhà

GD&TĐ - Hàng năm, cứ đến ngày Quốc khánh 2/9, Nhà nước lại mở rộng cửa để đưa những người từng lầm lỗi trong đời được trở về với gia đình, người thân, giúp họ tái hoà nhập cộng đồng.