Đà Nẵng: Xử phạt nhiều chủ xuồng hoán cải chở khách du lịch trái phép

GD&TĐ - Các đội, trạm tuần tra của lực lượng biên phòng Đà Nẵng, xử lý hàng loạt trường hợp sử dụng thúng máy, xuồng hơi hoán cải để chở khách du lịch lặn ngắm san hô, câu cá trên biển trái phép.

Lực lượng chức năng đưa các phương tiện trái phép lên bờ. Ảnh: BĐBP.
Lực lượng chức năng đưa các phương tiện trái phép lên bờ. Ảnh: BĐBP.

Ngày 30/5, Đồn Biên phòng Sơn Trà (Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng) cho biết đã chỉ đạo các đội, trạm tuần tra, xử lý hàng loạt trường hợp sử dụng thúng máy, xuồng hơi hoán cải để chở khách du lịch lặn ngắm san hô, câu cá trên biển trái phép.

Trước đó, chiều 29/5, đồn Biên phòng Sơn Trà phối hợp với Thuỷ đoàn I - Cục CSGT tuần tra, phát hiện và xử lý 3 phương tiện là ghe máy, xuồng hơi đang chở khách du lịch lặn ngắm san hô trái quy định.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính mỗi trường hợp 8,5 triệu đồng.

Từ 30/4 đến nay, Đồn Biên phòng Sơn Trà đã ra quyết định xử phạt 8 trường hợp với tổng số tiền 16 triệu đồng, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu các chủ phương tiện viết cam kết không tái phạm.

Các xuồng hoán cải để chở khách du lịch lặn ngắm san hô, câu cá trên biển trái phép. Ảnh: BĐBP.
Các xuồng hoán cải để chở khách du lịch lặn ngắm san hô, câu cá trên biển trái phép. Ảnh: BĐBP.

Theo Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Sơn Trà, thời gian gần đây, nhiều người đã tự ý hoán cải các phương tiện để thu lợi từ hoạt động du lịch đường biển xung quanh bán đảo Sơn Trà và các điểm du lịch đường thủy tại Đà Nẵng. Việc làm này tềm ẩn nhiều rủi ro về mất an toàn. Ban chỉ huy đồn Biên phòng Sơn Trà đã chỉ đạo các đội, trạm kiểm soát Biên phòng tăng tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng các phương tiện vi phạm.

Ngoài ra, hoạt động ngắm san hô không phép còn làm chết san hô, hủy hoại đa dạng sinh thái tại Khu bảo tồn thiên nhiên bán đảo Sơn Trà.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.