Đà Nẵng xử lý 57 trường hợp xe 'nhồi nhét' khách dịp Tết Nguyên đán

GD&TĐ - Lực lượng CSGT TP. Đà Nẵng đã phát hiện và xử lý gần 60 trường hợp xe khách chở quá số người quy định trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

Lực lượng CSGT mua thức ăn, nước uống hỗ trợ người dân. Ảnh: Công an TP. Đà Nẵng.
Lực lượng CSGT mua thức ăn, nước uống hỗ trợ người dân. Ảnh: Công an TP. Đà Nẵng.

Ngày 28/1, lực lượng CSGT (Công an TP. Đà Nẵng) cho biết đã phát hiện, lập biên bản và xử lý 57 trường hợp xe chở quá số người quy định trong 7 ngày nghỉ dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.

Mới đây, ngày Mồng 6 Tết, tiếp nhận ý kiến của người dân, tổ công tác thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Cửa ô Hoà Hiệp đã dừng phương tiện ô tô khách mang biển kiểm soát 18B-021.13 chạy tuyến cố định theo hướng Nam Định – TP. Hồ Chí Minh chở 52/43 người, vượt 9 người so với quy định.

Tiếp đó, tiếp tục phát hiện xe ô tô khách mang biển kiểm soát 37B-022.18 chạy hướng Bắc - Nam, chở 65/46 người, vượt 19 người.

Sau khi lập biên bản, hành khách trên các xe trên đều được bố trí phương tiện để tiếp tục về quê ăn Tết và trở lại nơi làm việc nhằm đảm bảo an toàn, thuận lợi.

Nhiều trường hợp hành khách chờ đợi xe sang chuyến đã được lực lượng Cảnh sát giao thông mua thức ăn, nước uống hỗ trợ người dân. Nhiều người đã gửi thư, tin nhắn cảm ơn lực lượng CSGT TP. Đà Nẵng.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại TP. Đà Nẵng, không có trường hợp tai nạn giao thông liên quan đến xe khách qua địa bàn. Đồng thời, trong 7 ngày Tết, lực lượng CSGT, cảnh sát trật tự trên toàn TP. Đà Nẵng đã xử phạt trên 400 trường hợp vi phạm với số tiền trên 550 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tuổi trẻ phường Hoài Nhơn Nam tuyên truyền về ngày bầu cử.

Đưa thùng phiếu đến tận nhà cử tri

GD&TĐ - Trong ngày bầu cử, nhiều địa phương ở Gia Lai, Quảng Ngãi chuẩn bị thùng phiếu lưu động đưa đến tận nhà cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhiếp khen thưởng các em đoạt giải học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026.

Cam kết vì một nền giáo dục nhân văn, hiện đại

GD&TĐ - Ngày 15/3, khi cử tri cả nước cùng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, ngành Giáo dục một lần nữa khẳng định vai trò trụ cột trong sự nghiệp phát triển đất nước qua sự góp mặt của các ứng viên đầy tâm huyết.