Đà Nẵng: Xe Honda bị bốc cháy

Đà Nẵng: Xe Honda bị bốc cháy

(GD&TĐ) - Chiếc xe bốc cháy thuộc dòng Honda Wave, mới mua chưa được một năm. Chị Nguyễn Thị Ngọc Hân cho biết, chị mới điều khiển xe đi từ phòng trọ tại hẻm K104/27 Lê Đình Lý, phường Vĩnh Trung (Thanh Khê), đi đến trước nhà K104/16 Lê Đình Lý dừng lại chờ bạn thì chiếc xe bỗng dưng bốc cháy ở phần yên.

Chiếc xe bốc cháy vẫn còn trong thời gian bảo hành.
Chiếc xe bốc cháy vẫn còn trong thời gian bảo hành.

Sáng ngày 22.12, vào khoảng 8 giờ 30, chị Nguyễn Thị Ngọc Hân (21 tuổi) điều khiển xe Honda Wave biển kiểm soát 92S1-0482 ra khỏi phòng trọ tại hẻm K104/27 Lê Đình Lý, phường Vĩnh Trung (Thanh Khê), đi đến trước nhà K104/16 Lê Đình Lý thì dừng lại để đợi bạn. Lúc này, chị Hân phát hiện chiếc xe đang bốc cháy ở phần yên xe nên nhảy ra khỏi xe và hô hoán mọi người ứng cứu. Người dân trong khu vực đã dùng bình cứu hoả để dập lửa kịp thời.

Được biết, chiếc xe Honda Wave BKS 92S1-0482 có số máy HC12E-2680833, số khung RLHHC1206AY180651 được chị Hân mua tại một cửa hàng kinh doanh xe máy vào ngày 25-12-2010.

                                                                             Nguyên Anh

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.