Đà Nẵng vinh danh và tuyên dương 68 sinh viên 5 tốt

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hội Sinh viên Việt Nam Đà Nẵng đã tuyên dương 68 cá nhân đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp thành phố năm học 2022 – 2023.

Đà Nẵng tuyên dương "Sinh viên 5 tốt".
Đà Nẵng tuyên dương "Sinh viên 5 tốt".

Ngày 7/1, Hội Sinh viên Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể Sinh viên 5 tốt” và trao “Giải thưởng 9/1” năm học 2022-2023.

Theo đó, Hội Sinh viên Việt Nam Đà Nẵng đã tuyên dương và vinh danh 72 cá nhân, 8 tập thể và công nhận 68 cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố năm học 2022-2023.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam TP Đà Nẵng cũng vinh danh 10 cá nhân và 3 mô hình, giải pháp hay sáng tạo đạt “Giải thưởng 9/1” năm 2023.

Ngoài các giải thưởng cấp thành phố, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam công nhận 11 cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, 7 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, 6 cá nhân đạt giải thưởng “Sao tháng Giêng” năm học 2022-2023.

Anh Lê Công Hùng – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Đà Nẵng cho hay, Hội Sinh viên Việt Nam TP Đà Nẵng mong muốn thông qua các hoạt động trải nghiệm, các sân chơi bổ ích, các hoạt động ý nghĩa của tổ chức Đoàn – Hội cũng như những tấm gương sinh viên, cán bộ Hội, tập thể tổ chức Hội Sinh viên các cấp được tuyên dương qua các giải thưởng. Qua đó động viên, thúc đẩy tinh thần học tập, rèn luyện, có ý thức tự trang bị hành trang kỹ năng, tinh thần đổi mới, sáng tạo, lập thân, lập nghiệp...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.