Đà Nẵng: Trường ĐH Bách khoa trao bằng tốt nghiệp đợt I năm 2022

GD&TĐ - Ngày 28/5, Trường ĐH Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, đã trao bằng tốt nghiệp cho các nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2022.

Đại diện ĐH Đà Nẵng và Ban giám hiệu Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng trao bằng cho tân tiến sĩ.
Đại diện ĐH Đà Nẵng và Ban giám hiệu Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng trao bằng cho tân tiến sĩ.

Trong đợt công nhận tốt nghiệp và trao bằng này, có 7 tiến sĩ thuộc các ngành Khoa học máy tính, Cơ kỹ thuật, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm; 39 thạc sĩ và 1.610 kỹ sư, cử nhân và kiến trúc sư, trong đó, có 65 sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc, đạt tỷ lệ 4,0 %; 295 sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi, đạt tỷ lệ 18,3 %; 1001 sinh viên tốt nghiệp loại Khá, đạt tỷ lệ 62,1%.

Khen thưởng cho sinh viên tốt nghiệp Xuất sắc
Khen thưởng cho sinh viên tốt nghiệp Xuất sắc

PGS. TS Đoàn Quang Vinh – Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng chia sẻ với các tân tiến sĩ, thạc sĩ, tân kỹ sư, tân kiến trúc sư, tân cử nhân trong buổi lễ nhận bằng tốt nghiệp: Để nhận được tấm bằng ngày hôm nay, các nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên đã trải qua chặng đường học tập và nghiên cứu gian nan, vất vả nhưng cũng gặt hái được nhiều kiến thức và trải nghiệm quý báu. 

“Trên con đường lập thân, lập nghiệp, phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức, sự cạnh tranh nghề nghiệp, yêu cầu xã hội ngày càng cao, thực tiễn luôn đặt ra nhiều vấn đề mới buộc mỗi chúng ta phải nhạy bén, linh hoạt và sáng tạo khi đối mặt. Do vậy, các em phải không ngừng tự học, tự bồi dưỡng trong môi trường mới để làm phong phú thêm vốn kinh nghiệm của bản thân. Những kiến thức nhà trường đã trang bị cho các em mới chỉ là những kiến thức cơ bản nhất, những hành trang bước đầu để chúng ta bước vào nghề. Các em sẽ cần tiếp tục cập nhật và nâng cao thêm những kiến thức và kỹ năng khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất”, PGS. TS Đoàn Quang Vinh nhắn nhủ.

Năm 2020 và 2021, hoạt động đào tạo và nghiên cứu của Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Năng diễn ra trong bối cảnh đầy khó khăn giai đoạn mà dịch bệnh Covid-19 và thiên tai, bão lũ ảnh hưởng nặng nề. Chủ động và linh hoạt điều chỉnh hình thức dạy – học, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng – chống dịch để sinh viên sớm trở lại trường tham gia các học phần thí nghiệm, thực hành… để đảm bảo công tác đào tạo đúng tiến độ. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.