Đà Nẵng: Tiết trời lạnh giá, người dân trùm kín mít khi ra đường

GD&TĐ - Nhiệt độ ở TP Đà Nẵng giảm sâu khiến không khí nơi đây lạnh giá, người dân phải trùm kín mít, để đối phó với cái lạnh này.

Ai cũng trùm kín người với áo khoác dày, mũ len, khẩu trang, khăn quàng cổ, găng tay... khi ra đường để giữ ấm cơ thể.
Ai cũng trùm kín người với áo khoác dày, mũ len, khẩu trang, khăn quàng cổ, găng tay... khi ra đường để giữ ấm cơ thể.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, những ngày vừa qua, thời tiết ở Đà Nẵng còn khoảng 14 đến 17 độ C, trời khá lạnh. Trời không mưa và rét khô kèm theo gió tạo nên cảm giác lạnh buốt, nhiều người phải trùm kín mít để giữ ấm cho cơ thể.

Theo ghi nhận ngày 14/1, nhiệt độ ngoài trời khoảng 15 -17 độ C, không khí khá lạnh, nhiều tuyến đường trung tâm TP. Đà Nẵng vắng người đi lại hơn hẳn mọi ngày. Để chống chọi với cái lạnh khi ở nhà hoặc đi ra đường, ai cũng trùm kín người với áo khoác dày, mũ len, khẩu trang, khăn quàng cổ, găng tay…

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày 15/1 từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C; phía Nam 18-21 độ C.

Một số hình ảnh ghi lại tại đường phố Đà Nẵng:

Dòng xe đổ ra đường từ sáng sớm, trong thời tiết lạnh giá.
Dòng xe đổ ra đường từ sáng sớm, trong thời tiết lạnh giá.
Đà Nẵng: Tiết trời lạnh giá, người dân trùm kín mít khi ra đường ảnh 2
Mưu sinh trong thời tiết lạnh giá.
Mưu sinh trong thời tiết lạnh giá.
Thời tiết lạnh giá khiến nhiều người đổ xô đi mua quần áo ấm khá đông.
 Thời tiết lạnh giá khiến nhiều người đổ xô đi mua quần áo ấm khá đông.
Người dân mua mền, chăn.
Người dân mua mền, chăn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.