Đà Nẵng thưởng hơn 10 tỷ đồng cho lực lượng phòng chống dịch

GD&TĐ - TP Đà Nẵng khen thưởng 10,2 tỷ đồng cho các lực lượng phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

Lực lượng chức năng ở các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Lực lượng chức năng ở các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ngày 6/8, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã quyết định khen thưởng số tiền 10,2 tỷ đồng cho các đơn vị, địa phương tích cực tham gia phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, UBND thành phố khen thưởng Công an thành phố, Sở Y tế thành phố, mỗi đơn vị 1 tỷ đồng; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, mỗi đơn vị 500 triệu đồng; 7 quận, huyện và Thành đoàn, mỗi đơn vị, địa phương 200 triệu đồng và 56 phường, xã, mỗi địa phương 100 triệu đồng.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, TP đang đi đúng hướng khi tổ chức triển khai các biện pháp phòng chống dịch, số ca trong cộng đồng, trong khu cách ly, phong tỏa đang giảm dần. Tuy nhiên, không được chủ quan vì tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp, không thể lường trước được các tình huống phát sinh.

Về việc cấp giấy đi đường, ông Quảng cũng hoan nghênh các địa phương, đơn vị kịp thời có sự điều chỉnh, chủ động, sáng tạo trong quá trình tổ chức triển khai.

Theo ông Quảng, qua phản ánh, trong tối qua và sáng 6/8, ở một số ủy ban phường xảy ra tình trạng tập trung đông người, phát sinh một số bức xúc. Tuy nhiên, các đơn vị đã kịp thời có sự điều chỉnh để việc này dần đi vào ổn định, nề nếp.

“Ban đầu chúng ta có hơi lúng túng khi bố trí lực lượng, làm người dân tập trung, tâm lý chung là ai cũng mong muốn được cấp sớm, lo sợ 12 giờ trưa nay (6/8) giá trị của giấy đi đường không còn nữa nên có sự chen lấn, việc tổ chức phân luồng, giãn cách chưa được phù hợp. Tuy nhiên, qua báo cáo và đi kiểm tra trực tiếp tại 3 phường thì tôi thấy việc này đang tổ chức được tốt”, ông Quảng nói.

Tại cuộc họp, ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng cho rằng, số ca mắc mới trong ngày 6/8 và số ca chưa được cách ly giảm so với những ngày trước. Đây là tín hiệu đáng mừng, thể hiện sự quyết tâm của thành phố trong công tác phòng, chống dịch.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo UBND thành phố, tình hình dịch vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nên đơn vị, địa phương không được chủ quan, tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp đã và đang thực hiện. Tập trung giám sát các khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa để hạn chế thấp nhất tình trạng lây nhiễm chéo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ