“Không đứt gãy”
Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam rà soát quy trình, đảm bảo việc tổ chức các khâu còn lại của kỳ thi an toàn, nghiêm túc, diễn ra liên tục trên nguyên tắc 1 Hội đồng thi với nhiều Ban Thư kí, Ban Làm phách, Ban Chấm thi khác nhau với số lượng tương ứng đã được thành lập trước khi sáp nhập. Nguyên tắc 4 tại chỗ cũng được áp dụng với lãnh đạo chỉ đạo tại chỗ; nhân sự thực hiện nhiệm vụ tại chỗ; cơ sở vật chất, thiết bị; hậu cần, tài chính tại chỗ.

Ngày 1/7, khi công bố sáp nhập tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng, cả 4 lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam không còn tham gia vào các khâu của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Trong đó, Giám đốc Sở GD&ĐT nghỉ hưu trước thời điểm theo quy định do sáp nhập tỉnh, 1 Phó Giám đốc nghỉ hưu từ ngày 1/5, 1 Phó Giám đốc có con dự thi và 1 Phó Giám đốc được cấp có thẩm quyền điều động đến công tác ở cơ quan khác.
Chính vì vậy, sau sáp nhập, Đà Nẵng tiến hành hợp nhất, kiện toàn Ban chỉ đạo, Hội đồng thi và các ban thuộc Hội đồng thi. Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam, nay là Phó Giám đốc Sở GD&ĐT sau hợp nhất cho biết: “Việc kiện toàn giúp đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành kỳ thi diễn ra liên tục, không có bất kỳ khoảng trống nào”.
Trước đó, cả Đà Nẵng và Quảng Nam đều thành lập Ban chấm thi dựa trên đơn vị hành chính hiện hành, cùng với đó, đảm bảo nguồn kinh phí và xác định rõ mức chi cho hoạt động của các Ban.
Theo đó, Quảng Nam có 575 người tham gia chỉ đạo, tổ chức chấm thi. Trong đó, Hội đồng thi có 10 người; Ban Thư kí: 55 người; Ban Làm phách bài thi tự luận: 25 người; Ban Chấm thi tự luận theo Chương trình GDPT 2006: 220 người; Ban Chấm thi trắc nghiệm theo Chương trình GDPT 2006: 23 người và Ban Chấm thi theo Chương trình GDPT 2018: 242 người.
Đà Nẵng có 15 người tham gia Ban Chấm thi tự luận Chương trình GDPT 2006, trong đó có 1 Trưởng ban, 1 Trưởng môn chấm thi, 1 Tổ trưởng Tổ chấm thi và 16 cán bộ chấm thi. Tổng số cán bộ tham gia Ban Chấm thi tự luận Chương trình GDPT 2018 là 145, trong đó có 4 Trưởng Ban/Phó Trưởng ban; 1 Trưởng môn chấm thi và 4 Tổ trưởng Tổ chấm thi; Cán bộ chấm thi: 136 người. Tổng số cán bộ chấm thi trắc nghiệm là 30 người.
Siết chặt quy trình, đảm bảo quyền lợi thí sinh
Tại điểm chấm thi ở Đà Nẵng, Ban Chấm thi bố trí 2 thùng thiếc tại cửa khu vực chấm thi (số 154 Lê Lợi) để điện thoại và vật dụng cá nhân của các thành viên tham gia Ban Chấm thi. Sở GD&ĐT Đà Nẵng cũng quán triệt, thông báo đến toàn thể thành viên tham gia chấm thi những vật dụng không được mang vào khu vực chấm. Các thiết bị phòng chống cháy, nổ cũng được bố trí tại khu vực chấm thi.
Ban Chấm thi tự luận có 4 tổ chấm và 1 tổ chấm kiểm tra. Mỗi tổ được bố trí 2 phòng chấm: Phòng A và phòng B (chia đôi danh sách tổ chấm; 2 phòng thống nhất điểm; 1 phòng chấm kiểm tra). Việc bố trí chỗ ngồi cho cán bộ chấm thi đảm bảo chấm bài thi theo đúng quy định.

Khu vực chấm thi tự luận ở Quảng Nam bảo đảm an ninh, an toàn, có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy và có công an bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày. Theo đó, 14 phòng chấm thi tự luận có camera an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động tại phòng liên tục 24 giờ/ngày, mỗi phòng 2 camera; 1 phòng chấm kiểm tra bài thi tự luận có 2 camera an ninh giám sát.
Phòng làm việc của Ban Thư kí Hội đồng thi và Tổ Thư kí Ban Chấm thi tại khu vực chấm thi đảm bảo theo quy định, có 3 camera an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động tại phòng liên tục 24 giờ/ngày. Phòng làm việc của Đoàn kiểm tra (Bộ GD&ĐT), thanh tra chấm thi (Sở GD&ĐT), lãnh đạo Ban Chấm thi được bố trí phù hợp, đảm bảo thuận lợi trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.
Tại khu vực chấm thi có bố trí 1 điện thoại có loa ngoài, đặt tại phòng làm việc thường trực của của công an bảo vệ. Phòng chứa bài thi tự luận, tủ đựng túi bài thi đảm bảo an toàn, chắc chắn; có thiết bị phòng chống cháy, nổ; có camera an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động tại phòng liên tục và có công an bảo vệ, giám sát liên tục 24 giờ/ngày. Hệ thống camera được kết nối bằng hình thức hữu tuyến (có dây) tới màn hình hiển thị; bố trí bộ lưu điện dự phòng, bảo đảm hoạt động liên tục kể cả khi mất điện lưới; dung lượng lưu trữ dữ liệu của camera đảm bảo tối thiểu là 21 ngày
Các trang thiết bị chấm thi trắc nghiệm như máy quét, máy chủ, máy trạm, hệ thống LAN nội bộ, thiết bị chữa cháy đều được trang bị đầy đủ. Quy trình làm phách, tổ chức tập huấn, phổ biến quy chế cho cán bộ chấm thi cũng được thực hiện bài bản.