Đà Nẵng: Tạm giữ 2 đối tượng đánh công an

GD&TĐ - Trong lúc nhậu, đối tượng Mỹ nhớ lại chuyện tranh chấp với hàng xóm rồi “gây sự”. Lực lượng công an xuống hiện trường, can ngăn Mỹ đánh vợ thì đối tượng vật ngã công an và người bạn tên Huy lao vào đánh.

Đối tượng Mỹ và Huy tại cơ quan công an. Ảnh: Công an.
Đối tượng Mỹ và Huy tại cơ quan công an. Ảnh: Công an.

Ngày 15/2, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Mỹ và Nguyễn Quốc Huy (cùng SN 1976, trú phường Hòa Minh) để điều tra, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo công an, trước đó chiều 14/2, có một số người đến nhà thờ tộc Nguyễn tại đường Hoàng Thị Loan (tổ 18, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) liên hoan, gặp mặt đầu năm.

Trong lúc nhậu, Mỹ nhớ lại chuyện tranh chấp đất đai trước đây với gia đình bà P.T.K.T (ở cạnh nhà thờ tộc Nguyễn) nên về nhà lấy dao đến chặt một số cây cối của nhà bà T. và đòi hành hung người này.

Ngay lập tức, Công an phường Hòa Minh cử Thiếu tá Lê Tấn Tùng và Trung úy Nguyễn Phú Hoàng đến để giải quyết vụ việc thì bị Mỹ xúc phạm, chửi bới. Lúc này, vợ của Mỹ ngăn cản và gọi Mỹ về thì đối tượng đánh vợ.

Khi Trung úy Nguyễn Phú Hoàng can ngăn thì bị Mỹ kéo mũ bảo hiểm và vật ngã xuống đất, đồng thời Huy xông tới dùng chân đá vào người Trung úy Hoàng.

Sau đó, công an quận đã chỉ đạo công an phường Hòa Minh đưa lực lượng xuống khống chế 2 đối tượng Mỹ và Huy đưa về Công an phường làm việc.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.