Đà Nẵng: Sôi động hội thi - giao lưu Olympic tiếng Anh tiểu học

Đà Nẵng: Sôi động hội thi - giao lưu Olympic tiếng Anh tiểu học

(GD&TĐ) - Nhằm đẩy mạnh phong trào dạy – học tiếng Anh, chuẩn bị triển khai đại trà chương trình tiếng Anh 10 năm do Chính phủ ban hành, trong hai ngày 14 và 16.4, Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã tổ chức hội thi Giao lưu tiếng Anh tiểu học.

Nón lá, áo dài, áo bà ba, khăn rằn, áo tứ thân... những hình ảnh quen tại gian trưng bày hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam
Nón lá, áo dài, áo bà ba, khăn rằn, áo tứ thân... những hình ảnh quen tại gian trưng bày hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam

Ngoài nội dung thi viết cá nhân với sự tham gia của 1136 HS lớp 5 đạt kết quả xếp loại học lực giỏi môn tiếng Anh ở HK I năm 2010 – 2011, nét mới của Giao lưu Olympic tiếng Anh tiểu học năm này là các đội còn tổ chức thi gian trưng bày và tìm hiểu đất nước, con người của một số quốc gia sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giao tiếp.

Từ năm học 1997 - 1998, thực hiện mục tiêu đào tạo của cấp học, nhằm giúp HS phát triển toàn diện, cùng với việc thực hiện chương trình 9 môn học bắt buộc, Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã triển khai rộng rãi việc thực hiện chương trình môn tự chọn tiếng Anh cấp Tiểu học. Đến nay, Đà Nẵng có 100% các trường Tiểu học tổ chức cho tất cả HS từ lớp 3 đến lớp 5 học học môn tự chọn tiếng Anh; một số trường có nhu cầu đã tổ chức cho HS lớp 1 và lớp 2 làm quen với tiếng Anh.

Giao lưu Olympic tiếng Anh cấp Tiểu học là cơ hội để các em HS giao lưu, học tập một cách thân thiện, vui vẻ, khuyến khích các em tích cực tham gia học tiếng Anh theo các chương trình tăng cường và tự chọn hiện nay ở cấp Tiểu học.

Ánh Ngọc

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…