Đà Nẵng phát hiện 2 ca mắc Covid-19 từng dự đám tang

GD&TĐ - Tối 19/10, Sở Y tế TP Đà Nẵng thông tin, thành phố vừa phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng khoanh vùng khu vực nơi có ca mắc để điều tra dịch tễ.
Lực lượng chức năng khoanh vùng khu vực nơi có ca mắc để điều tra dịch tễ.

Cụ thể, trường hợp 1 là bệnh nhân N.V.A (nam, SN 1973, địa chỉ tại TP Hồ Chí Minh: quận 1; địa chỉ tại Đà Nẵng: phường tân Chính, quận Thanh Khê). Nghề nghiệp: Buôn bán bất động sản, đồ nội thất, đã nghỉ hơn 4 tháng nay.

Đối tượng lấy mẫu về từ TP Hồ Chí Minh trên chuyến bay Vietjet 632 ngày 14/10, số ghế D8.

Bệnh nhân đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19 ngày 7/7 và 13/9.

Trường hợp 2 là bệnh nhân N.V.H (nam, SN 1968, địa chỉ: phường Tân Chính, quận Thanh Khê). Bệnh nhân là F1 (sống cùng nhà) với trường hợp 1 (N.V.A).

Bệnh nhân được tiêm 1 mũi vắc-xin phòng Covid-19 ngày 27/8.

Sở Y tế TP Đà Nẵng cũng thông tin về những địa điểm có yếu tố dịch tễ, liên quan đến bệnh nhân.

Từ 15 giờ - 16 giờ 10 ngày 14/10: Chuyến bay Vietjet 632, số ghế D8.

Khoảng 16 giờ 10 ngày 14/10: Xe taxi hãng Daco từ sân bay Đà Nẵng về số 259 Lê Duẩn, phường Tân Chính.

Từ ngày 15/10 đến ngày 16/10: Đám tang tại 259 Lê Duẩn, phường Tân Chính.

Chiều 16/10: Đoàn đưa tang từ 259 Lê Duẩn, phường Tân Chính đến nghĩa trang Hòa Sơn (huyện Hòa Vang).

Khoảng 7 giờ ngày 18/10: Tiệm Bánh mỳ Đồng Tiến trên đường Ông Ích Khiêm (đoạn gần Siêu thị GO - Big C cũ Đà Nẵng, gần các tiệm bán đồ điện).

Khoảng 7 giờ ngày 19/10: Quán cháo cá trên đường Hùng Vương (đoạn gần Siêu thị GO - Big C cũ Đà Nẵng).

Sở Y tế TP Đà Nẵng cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các địa điểm, liên quan đến bệnh nhân hoặc có tiếp xúc hoặc nghi ngờ tiếp xúc với bệnh nhân lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất hoặc các cơ quan chức năng để cung cấp thông tin, được tư vấn, lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống Covid-19, áp dụng các biện pháp can thiệp y tế phù hợp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.