Đà Nẵng: Ngư dân câu được cá nặng gần 3,5kg nghi sủ vàng

Trong khi đánh bắt, ngư dân ở Đà Nẵng đã câu được con cá nặng gần 3,5 kg với nhiều đặc điểm giống sủ vàng.

Đà Nẵng: Ngư dân câu được cá nặng gần 3,5kg nghi sủ vàng

Ngày 29/9, nhiều người dân lên tàu cá của anh Võ Thanh Sơn (34 tuổi, ngụ phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để xem con cá nghi là sủ vàng quý hiếm.

Trao đổi với PV, anh Sơn cho biết, vào khuya 27/9, anh cùng một số ngư dân đi tàu ra khu vực vịnh Đà Nẵng, đoạn gần cầu Thuận Phước để câu cá thì phát hiện được con cá trên. Anh Sơn cho biết thêm, loại mồi dùng để câu là cá đối sống.

Theo đó, con cá dài khoảng 60 cm, nặng gần 3,5 kg. Khi đưa ra nắng, cá ánh lên màu vàng óng rực rỡ từ đầu đến đuôi.

Ngay sau khi biết tin anh Sơn bắt được cá nghi sủ vàng, rất nhiều người dân tò mò kéo đến xem. Nhiều người cho rằng đây là cá sủ vàng sau khi đối chiếu một số đặc điểm của cá sủ vàng qua các kênh thông tin khác nhau.

Cá ánh lên màu vàng óng rực rỡ từ đầu đến đuôi khi soi dưới nắng.

Cá sủ vàng tên khoa học là Otolithoides biauritus, phân bố chủ yếu ở vùng biển Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia, Sri Lanka, Trung Quốc. Tại Việt Nam, ngư dân ở các địa phương như Nghệ An, Quảng Bình, Bến Tre,... từng bắt được cá nghi sủ vàng và bán với giá hàng trăm triệu đồng tuỳ theo cân nặng.

Cá sủ vàng sinh sản vào tháng 1- 4 và 9-10 âm lịch, thường vào các vùng cửa sông nước lợ để tìm cặp đôi, đẻ con. Loài cá này cũng có giá trị kinh tế rất cao do bong bóng cá được dùng làm chỉ khâu hữu cơ dễ tan trong y học. Ngoài ra, món ăn chế biến từ cá sủ vàng được giới giàu có ưa thích.

Theo Phununews.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.