Đà Nẵng: Nghiên cứu xây dựng phương án kiểm tra cuối kì II qua internet

GD&TĐ - Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, Sở GD&ĐT Đà Nẵng hướng đẫn các trường tạm thời chưa tiến hành kiểm tra cuối kì II từ ngày 10/5; nghiên cứu xây dựng phương án kiểm tra cuối kì II qua internet

Học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh tuân thủ 5K khi đến trường điều chỉnh hồ sơ ĐKDT tốt nghiệp
Học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh tuân thủ 5K khi đến trường điều chỉnh hồ sơ ĐKDT tốt nghiệp

Sở GD&ĐT Đà Nẵng vừa có công văn gửi các đơn vị, trường học về việc kiểm tra cuối kì II và hoàn thành chương trình năm học 2020-202.

Theo đó, các trường học tại Đà Năng tạm thời chưa tiến hành kiểm tra cuối kì II từ ngày 10/5/2021 như hướng dẫn tại Công văn số 1279/SGDĐT-GDTrH. Tiếp tục hướng dẫn học sinh, học viên ôn tập và hoàn thành chương trình năm học 2020-2021 qua internet.

Bà Lê Thị Bích Thuận - Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, ngành GD&ĐT Đà Nẵng sẽ nghiên cứu Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên để xây dựng phương án kiểm tra cuối kì II qua internet (cùng với kế hoạch kiểm tra tập trung đã xây dựng) nhằm chủ động ứng phó nếu tình hình dịch diễn biến phức tạp.

Trước đó, ngày 4/5, Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 1279/SGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn dạy học trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, các trường THCS, THPT xây dựng kế hoạch để tổ chức kiểm tra cuối học kỳ II cho các khối lớp còn lại từ 10/5. Việc kiểm tra sẽ thực hiện theo từng khối lớp, đảm bảo không quá 20 học sinh/phòng, thực hiện nghiêm ngặt các yêu cầu phòng dịch. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, Sở đã yêu cầu các trường tạm dừng kế hoạch triển khai kiểm tra cuối học kỳ II và tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Đỗ Thị Hương luôn là chỗ dựa tin cậy cho các đồng nghiệp trẻ.

Đổi mới giáo dục bắt đầu bằng sự tận tâm

GD&TĐ - Trong suốt gần ba thập kỷ gắn bó với mái trường Tiểu học Dịch Vọng A (Cầu Giấy, Hà Nội), cô giáo Đỗ Thị Hương – Tổ trưởng chuyên môn khối 4 – đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh.

Chị Trần Thị Á Ni cùng vườn thanh long được trồng theo hướng an toàn, hữu cơ. Ảnh: NVCC

Lời yêu nước thầm lặng của người trẻ

GD&TĐ - Từ giảng đường đến phòng thí nghiệm, từ sự kiện sinh viên đến dự án khoa học, những hành động xanh của người trẻ đang từng ngày viết tiếp câu chuyện yêu nước, lặng lẽ, bền bỉ và sâu sắc, như chính màu xanh mà họ gìn giữ cho Tổ quốc mai sau.