Đà Nẵng mở lại một số hoạt động thiết yếu từ 0 giờ ngày 16/10

GD&TĐ - Theo dự kiến vào 0 giờ ngày 16/10, toàn TP sẽ chuyển sang trạng thái chống dịch theo cấp độ 2. Đa số hoạt động được phép mở cửa trở lại nhưng có biện pháp chống dịch.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP Đà Nẵng ngày 14/10, bà Ngô Thị Kim Yến – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị các quận huyện cố gắng với việc lấy 50% hộ gia đình thì hoàn thành trong ngày mai (15/10) và có kết quả ngày 16/10.

Theo bà Yến, qua đánh giá của 56/56 xã phường thuộc 7 quận, huyện, BCĐ phòng chống dịch TP Đà Nẵng đã thống nhất việc áp dụng chống dịch theo cấp độ 2. TP đã có dự thảo văn bản ban hành tạm thời để kịp thời thực hiện theo Nghị quyết 128 của Chính phủ.

UBND TP Đà Nẵng thống nhất ban hành một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Theo dự kiến vào 0 giờ ngày 16/10, toàn TP sẽ chuyển sang trạng thái chống dịch theo cấp độ 2. Với cấp độ này, TP sẽ vẫn tiếp tục dừng các hoạt động như cơ sở làm đẹp karaoke, massage, vũ trường,… Còn lại các hoạt động khác thì được thực hiện nhưng có biện pháp chống dịch.

“Nói chung là gần như chúng ta mở hết, chỉ còn những cơ sở như đã nêu. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế như tập trung không quá 40 người trong phòng. Trong trường hợp nếu tiêm chủng đã đầy đủ rồi thì sẽ tăng lên không quá 120 người”, bà Yến thông tin.

Đặc biệt sẽ phục vụ ăn uống tại chỗ ở các nhà hàng, tuy nhiên không được quá 50% công suất chứa của cơ sở đó. Các hoạt động phòng tập gym, yoga được thực hiện trở lại.

Bà Yến yêu cầu, các đơn vị đều phải có phương án phòng chống dịch cụ thể, có thiết bị quét mã QR. Để khi có tình huống xảy ra thì truy vết nhanh, thuận lợi. Ngườis` dân khi tham gia phải thực hiện nghiêm túc 5K.

Bà Yến cho rằng, quan trọng nhất là tiêu chí 3 về năng lực đáp ứng của hệ thống y tế. “Việc này ngành y tế đã  chuẩn bị thì sớm hoàn chỉnh để UBND TP sớm ký kế hoạch để các ngành,  các địa phương thực hiện”, bà Yến nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một hoạt động giáo dục, hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển hòa nhập Hoa Xuyến Chi. Ảnh: Sỹ Điền

Kiến tạo tương lai cho trẻ tự kỷ

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cần có giải pháp về giáo dục hòa nhập, hướng nghiệp cho những trẻ yếu thế...

Dạy trẻ biết tự đưa ra quyết định cho bản thân để trẻ lớn lên có chính kiến. Ảnh minh họa: INT.

Trao quyền cho con

GD&TĐ - Nếu quyết định của con không có kết quả tốt, trẻ nên biết rằng tự bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của mỗi lựa chọn.

Minh họa/INT

Vũ khí thuế quan

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi lên nhậm chức đã sử dụng thuế quan như 'một thứ vũ khí' trong chính sách đối ngoại và phát triển kinh tế.