Đà Nẵng: Lên kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch trong tháng 3

GD&TĐ - Ngày 8/2, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Đà Nẵng đã đến thăm, chúc Tết một số doanh nghiệp trên địa bàn nhân dịp đầu năm Nhâm Dần 2022.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 3, phải sang) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng thăm, chúc Tết Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Tập đoàn Sun Group).
Ông Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 3, phải sang) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng thăm, chúc Tết Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Tập đoàn Sun Group).

Tại Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời (Tập đoàn Sun Group), ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch Sun Group vùng miền Trung cho hay, mặc dù các cơ sở kinh doanh bị đóng cửa do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong những năm qua, nhưng Công ty chưa hề cắt giảm một nhân sự nào.

Bên cạnh đó, công ty cũng chi trả đầy đủ chế độ, tiền lương cho công nhân, đồng thời rà soát tăng lương cho các nhân viên, người lao động, nhằm ổn định đời sống cho người làm việc tại đây.

Ông Bình cũng cho hay, trong thời gian tới, Sun Group tiếp tục đầu tư tiềm lực để phát triển du lịch, góp phần phục hồi và phát triển nền kinh tế của thành phố.

Sau khi nghe báo cáo, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đã chia sẻ với những khó khăn của Tập đoàn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đồng thời, ghi nhận vai trò, đóng góp của Tập đoàn Sun Group đối với sự phát triển của thành phố.

Đặc biệt là trong đợt dịch vừa qua, Sun Group đã chung tay, đồng hành cùng thành phố trong công tác phòng chống dịch, nổi bật là việc hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ dân nghèo, cung cấp 1.400 tấn rau, củ, quả tươi cho thành phố và tặng Đà Nẵng 100.000 kit test nhanh Covid-19.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Triết gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ nhân viên Tập đoàn Sun Group, mong muốn Sun Group tiếp tục phát huy nội lực và tính chủ động, sáng tạo trên những nền tảng đã và đang có, qua đó góp phần giải quyết được công ăn việc làm cho người lao động, tạo ra sự lan tỏa cho xã hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đã đến thăm tập thể cán bộ, công nhân tại Công ty CP Dệt may 29-3.

Bà Phạm Thị Xuân Nguyệt, Tổng Giám đốc Công ty CP Dệt may 29-3 cho biết, năm 2021 cả 2 chỉ số là giá trị sản xuất công nghiệp và kim ngạch xuất khẩu của công ty đều vượt hơn 10% so với năm trước. Dịp Tết Nguyên đán, Công ty đảm bảo mức thưởng Tết bình quân gần 8 triệu đồng/lao động, được nghỉ Tết 11 ngày.  

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận sự cố gắng của Ban giám đốc Công ty CP Dệt may 29-3. Theo ông, mức thưởng Tết và lương bình quân gần 8 triệu đồng/lao động tại công ty có gần 4.000 người như Công ty 29-3 đã đạt mức khá, cơ bản đảm bảo đời sống cho công nhân lao động.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng lì xì đầu năm cho công nhân làm việc tại Công ty CP Dệt may 29-3.
Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng lì xì đầu năm cho công nhân làm việc tại Công ty CP Dệt may 29-3.

“Kế hoạch xanh hóa nhà máy thể hiện quyết tâm, ý thức rất cao của doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ người lao động, người dân sống xung quanh nhà máy. Trong khó khăn, công ty vẫn đảm bảo tốt đời sống cho người lao động, xứng đáng với truyền thống là “cánh chim đầu đàn”, một trong những doanh nghiệp đầu tiên tại Đà Nẵng”, ông Triết nhấn mạnh.

Cũng trong sáng 8/2, ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã thăm và chúc Tết đầu năm tại Công ty CP Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế - sân bay Đà Nẵng (AHT), ông Chinh cho hay ngành du lịch của TP chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19. Ngành hàng không liên quan đến các ngành dịch vụ, du lịch nên chịu ảnh hưởng chung. Tuy nhiên, AHT đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra và có những sự chia sẻ với thành phố.

“Những chuyến bay đưa người dân từ TP. HCM về được công ty rất quan tâm, chia sẻ như là nhiệm vụ của chính mình, chúng tôi rất trân trọng và cảm ơn”, ông Chinh nói.

Theo ông Chinh, nếu không có gì thay đổi thì trong tháng 3 tới, TP sẽ khôi phục lại tất cả các chuyến bay và các hoạt động du lịch. Khi đó, AHT cũng sẽ có điều kiện phục vụ tốt hơn cho du khách.

Ông Chinh bày tỏ hy vọng ngành du lịch TP sẽ ấm lên. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, du khách đến Đà Nẵng tăng 17% so với Tết năm ngoái. Các công ty du lịch cũng đã cơ cấu lại hoạt động, đầu tư một số sản phẩm mới để đáp ứng được nhu cầu của du khách.

Sáng cùng ngày, ông Chinh đến thăm, chúc Tết Viettel Đà Nẵng. Theo ông Huỳnh Ngọc Thương - Giám đốc Viettel Đà Nẵng, Viettel có hơn 17 đơn vị trực thuộc hoạt động tại TP với gần 1.000 lao động.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ