Đà Nẵng hỗ trợ cho con nạn nhân vụ chìm tàu Thảo Vân 2

GD&TĐ - Sáng 20/6, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, UBND TP Đà Nẵng vừa thống nhất hỗ trợ 2 sổ tiết kiệm cho 2 cháu Phạm Vũ Phúc Hậu và Phạm Vũ Hoàng Phúc, là 2 con của anh Phạm Tấn Cường, nạn nhân xấu số của vụ chìm tàu Thảo Vân 2 trên sông Hàn tối 4/6/2016.

Vụ chìm tàu Thảo Vân 2 trên sông Hàn vào tối 4/6/2016 khiến 3 người bị tử vong.
Vụ chìm tàu Thảo Vân 2 trên sông Hàn vào tối 4/6/2016 khiến 3 người bị tử vong.

Đây là nguồn tiền được lấy từ nguồn ngân sách thành phố Đà Nẵng. Mỗi sổ tiết kiệm có trị giá 100 triệu đồng nhằm hỗ trợ một phần đời sống và kinh phí học tập cho các cháu.

Nạn nhân Phạm Tấn Cường (quê ở Bình Định) có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, anh là lao động chính, là nguồn thu nhập chính của gia đình. Sau khi anh mất, gia đình hiện còn 5 nhân khẩu, trong đó cháu Hậu (12 tuổi) và Phúc (8 tuổi) còn đang đi học. Cha mẹ của anh đều già yếu, còn vợ cũng không có việc làm ổn định.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng cũng giao cho ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - thực hiện vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ thêm cho cho 2 cháu nhằm giúp các cháu có cuộc sống, học tập tốt và ổn định lâu dài.

Được biết, sau khi sự việc đau lòng trên xảy ra, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ kinh phí cho hai gia đình có ngươi thân bị thiệt mạng trong vụ đắm tàu Thảo Vân 2 ở Thái Nguyên và Bình Định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ