Đà Nẵng hỗ trợ các hộ dân huyện Hòa Vang bị thiệt hại do lốc xoáy

GD&TĐ - UBND TP Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương hỗ trợ các hộ dân chịu thiệt hại trong cơn lốc xoáy xảy ra chiều 27/10 ở xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Ông Trần Phước Sơn (thứ 2, phải sang) - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đi kiểm tra các ngôi nhà bị tốc mái do lốc xoáy ở xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang.
Ông Trần Phước Sơn (thứ 2, phải sang) - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đi kiểm tra các ngôi nhà bị tốc mái do lốc xoáy ở xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang.

Ngày 28/10, ông Trần Phước Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đi kiểm tra hiện trường tại thôn Phú Sơn Tây (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng), nơi có khoảng 20 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng do lốc xoáy xảy ra vào chiều 27/10.

Tại đây, đại diện UBND TP Đà Nẵng yêu cầu lãnh đạo huyện Hòa Vang, xã Hòa Khương khẩn trương phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại, có giải pháp đảm bảo an toàn đối với người dân đang sống trong 4 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn.

Trước đó, như Báo GD&TĐ đưa tin, khoảng 15 giờ chiều 27/10, một cơn lốc xoáy cường độ mạnh đã quét khu vực thôn Phú Sơn Tây (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) khiến 4 ngôi nhà của người dân trong thôn bị tốc mái hoàn toàn, 16 căn nhà khác bị thiệt hại. Ngoài ra vài cây trụ điện bị ngã đổ do lốc xoáy.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã tích cực di dời người dân đến nơi đến nơi an toàn, giúp các gia đình dọn dẹp, gia cố  tạm nhà cửa và tính toán, xác định thiệt hại để hỗ trợ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ