Đà Nẵng: Hàng quán tấp nập trong ngày đầu được hoạt động trở lại

GD&TĐ - Các hàng quán ở Đà Nẵng sau khi được phép hoạt động trở lại đã tấp nập khách, thành phố trở nên nhộn nhịp hơn. Tuy nhiên, công tác phòng chống dịch vẫn được các chủ cơ sở kinh doanh đặt lên hàng đầu.

Hàng quán tại Đà Năng được mở cửa trở lại sau khi tạm dừng để phòng chống dịch.
Hàng quán tại Đà Năng được mở cửa trở lại sau khi tạm dừng để phòng chống dịch.

Ngày 9/6, TP Đà Nẵng mở cửa lại một số dịch vụ sau khi trải qua 21 ngày không có ca mắc Covid-19 ở cộng đồng. Ghi nhận vào ngày 9/6, tại một số tuyến đường trên địa bàn quận Sơn Trà (Nguyễn Công Trứ, Hồ Nghinh, Lê Văn Thứ...), quận Hải Châu (Yên Bái, Trần Phú…), quận Ngũ Hành Sơn (Hỗ Xuân Hương, Châu Thị Vĩnh Tế...), một số hàng quán phục vụ ăn, uống đã trở lại phục vụ khách tại chỗ. Lượng khách đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ đều tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của TP Đà Nẵng.

Chị Đoàn Thị Thúy Vân (chủ quán ăn trên đường Huỳnh Thúc Kháng, quận Hải Châu) nhanh tay dọn dẹp lại bàn, ghế để đón khách. Chị Vân cho hay, biết tin hàng quán được mở cửa trở lại, ngay từ tối qua chị đã sửa soạn lại cơ sở, tăng khẩu phần để bán cho ngày hôm nay.

Chị Kiều Thị Mỹ Hiền (chủ quán cà phê trên đường Huỳnh Thúc Kháng, quận Hải Châu) chia sẻ, lượng khách đến quán hôm nay rất đông nhưng quán vẫn đảm bảo chỉ phục vụ 50% khách, đồng thời bố trí khu vực để khách hàng sát khuẩn tay.

“Mở cửa trở lại nhưng quán cũng phải tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch. Người dân cùng chung tay với thành phố đẩy lùi dịch bệnh”, chị Hiền chia sẻ.

Ông Đặng Văn Khánh - Chủ tịch UBND phường Bình Hiên (quận Hải Châu) cho biết, thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP, đơn vị đã làm cam kết yêu cầu các nhà hàng, cơ sở kinh doanh, phục vụ ăn uống đảm bảo tuân thủ theo quy định trong công tác phòng chống dịch.

Ông Khánh cho hay, đơn vị đã cử lực lượng thường xuyên đi kiểm tra, giám sát. Đối với trường hợp vi phạm sẽ nhắc nhở, nếu tiếp tục tái phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Một số hình ảnh ghi lại tại TP Đà Nẵng sau khi một số dịch vụ được hoạt động trở lại:

Một quán cà phê nhộn nhịp khách sau khi được hoạt động trở lại.
Một quán cà phê nhộn nhịp khách sau khi được hoạt động trở lại. 
Người dân thực hiện ngồi giãn cách theo quy định.
Người dân thực hiện ngồi giãn cách theo quy định.
Mở cửa trở lại nhưng quán cũng phải tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch.
Mở cửa trở lại nhưng quán cũng phải tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch. 
Người dân được ăn uống tại quán sau khi TP Đà Nẵng cho phép các cơ sở kinh doanh nhà hàng, quán ăn được phục vụ khách tại chỗ.
Người dân được ăn uống tại quán sau khi TP Đà Nẵng cho phép các cơ sở kinh doanh nhà hàng, quán ăn được phục vụ khách tại chỗ. 
Đà Nẵng: Hàng quán tấp nập trong ngày đầu được hoạt động trở lại ảnh 5
Chủ quán ăn luôn mang khẩu trang trong quá trình bán hàng.
Chủ quán ăn luôn mang khẩu trang trong quá trình bán hàng. 
Chủ quán ăn ký cam kết với địa phương về phòng chống dịch sau khi hoạt động trở lại.
Chủ quán ăn ký cam kết với địa phương về phòng chống dịch sau khi hoạt động trở lại. 
Người dân tắm biển vào sáng sớm.
Người dân tắm biển vào sáng sớm.
Nhân viên an ninh túc trực trên bờ để nhắc nhở người dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch.
Nhân viên an ninh túc trực trên bờ để nhắc nhở người dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ