Đà Nẵng: Gặp mặt, tôn vinh nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân ưu tú

GD&TĐ - Chiều 4/3, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Đà Nẵng tổ chức lễ Gặp mặt và tôn vinh các nghệ sĩ, nghệ nhân được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân ưu tú. 

Ông Đặng Việt Dũng – Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng trao tặng hoa và khen thưởng cho các nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân ưu tú.
Ông Đặng Việt Dũng – Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng trao tặng hoa và khen thưởng cho các nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân ưu tú.

Đến dự có ông Đặng Việt Dũng – Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở VHTT&DL, cùng đông đảo giới vặn nghệ sĩ Đà Nẵng.

Đợt này, thành phố Đà Nẵng có 12 cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú và nghệ sĩ ưu tú. Trong đó, 6 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú gồm: Hồ Thanh Châu, Phạm Hồng Thái, Lê Văn Dân, Đỗ Hữu Quế, Võ Thị Ninh, (thuộc CLB Bài chòi Sông Yên) và Văn Phước Phô (nguyên thành viên CLB Tuồng TP Đà Nẵng, nay đã về hưu).

Và 6 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú gồm: Lê Thị Hải Yến (Hải Yến) tặng danh hiệu NSƯT “Diễn viên kịch Dân ca”; A Lăng Hoa (Nguyễn Thúy Hoa) - Diễn viên Đoàn ca múa nhạc Quảng Nam Đà Nẵng cũ (đã nghỉ hưu) danh hiệu NSƯT “Diễn viên múa”; Nguyễn Thị Bích Phượng (diễn viên Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh) danh hiệu NSƯT “Diễn viên Tuồng”; Phan Văn Quang (diễn viên Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh) danh hiệu NSƯT “Diễn viên Tuồng”; Lê Văn Phú (nguyên PGĐ Nhà hát Tuồng) danh hiệu NSƯT vai trò “Nhạc sĩ chỉ huy dàn nhạc”; Trần Văn Thanh (diễn viên Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, đã qua đời) danh hiệu NSƯT “Diễn viên Tuồng”.

Thay mặt lãnh đạo UBNHD TP Đà Nẵng, ông Đặng Việt Dũng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần lao động sáng tạo của các thế hệ văn nghệ sĩ, những người đã góp phần củng cố, bảo tồn, phát huy và làm rạng rỡ các hoạt động biểu diễn, sân khấu nghệ thuật cách mạng nước nhà và nghệ thuật của thành phố.

Ông Dũng mong rằng các văn nghệ sĩ được trao tặng danh hiệu cao quý của Nhà nước tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nghệ thuật, đồng thời hỗ trợ, giúp đỡ các nghệ sĩ trẻ trưởng thành, kế tục kết quả xuất sắc truyền thống của các thế hệ đi trước.

Tiếp tục hoạt động và cống hiến nhiều hơn nữa để có những phẩm, tiết mục có giá trị nghệ thuật cao, xứng tầm với những thành tựu to lớn khác thành phố.

Tiếp tục bảo tồn và quảng bá văn hóa truyền thống vùng Quảng Nam - Đà Nẵng, văn hóa Việt Nam đến rộng rãi bạn bè trong và ngoài nước.

Đồng thời, lãnh đạo thành phố mong Sở VHTTDL, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật và các Sở, ngành tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” và “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020”, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các văn nghệ sĩ phát huy tài năng, hoàn thành sứ mệnh, trách nhiệm cao quý của mình, có những đóng góp to lớn hơn nữa cho thành phố.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ