Đà Nẵng: Đổi mới đào tạo tiếng Anh

GD&TĐ - Hoàn thiện môi trường học tập; đẩy mạnh đầu tư trang bị hệ thống thiết bị đáp ứng yêu cầu dạy và học; đổi mới, cải tiến chương trình đào tạo… đó là những giải pháp mang tính căn cơ trong đổi mới trong đào tạo tiếng Anh mà Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tích cực thực hiện trong thời gian qua.

Các buổi sinh hoạt học tập ngoại khóa đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia.
Các buổi sinh hoạt học tập ngoại khóa đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Sinh động, bổ ích các hoạt động ngoại khóa

Để phát huy tính tích cực, chủ động, tự học trong sinh viên, nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh, trong thời gian qua khoa Tiếng Anh chuyên ngành, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đã tích cực tổ chức các hoạt động ngoại khóa, đa dạng hóa phương thức học tập của sinh viên và xem đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm cải thiện, đổi mới môi trường đào tạo ngoại ngữ.

Theo ThS. Phạm Thị Thu Hương - Phó Trưởng khoa Tiếng Anh chuyên ngành (Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng), trong thời gian qua, khoa Tiếng Anh chuyên ngành đã chủ động phối hợp với Hội Sinh viên, Liên chi đoàn Thanh niên, Câu lạc bộ tiếng Anh của các CSGDTV thuộc ĐHĐN tổ chức nhiều buổi sinh hoạt giao lưu học tập tiếng Anh giữa sinh viên chuyên ngữ với sinh viên không chuyên tiếng Anh. Những buổi giao lưu, sinh hoạt ngoại khóa được tổ chức định kỳ đã thực sự mang lại những cơ hội học tập thú vị, bổ ích cho sinh viên. Chính những hiệu quả mang lại từ hoạt động giáo dục này nên trong kế hoạch đào tạo tiếng Anh năm học 2017-2018 và các năm học tiếp theo, Khoa sẽ tổ chức thường xuyên hơn nữa những buổi sinh hoạt giao lưu học tập nhằm tạo động lực và khơi dậy niềm đam mê học tập tiếng Anh cho sinh viên.

Linh hoạt đổi mới hoạt động dạy và học tiếng Anh hiệu quả

Những buổi sinh hoạt giao lưu học tập đã tạo động lực và khơi dậy niềm đam mê học tập tiếng Anh cho sinh viên.
Những buổi sinh hoạt giao lưu học tập đã tạo động lực và khơi dậy niềm đam mê học tập tiếng Anh cho sinh viên.
              

Ngoài việc tập trung nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên chuyên ngữ, Nhà trường cũng rất chú trọng đến mảng đào tạo tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ thuộc các CSGDTV thuộc ĐHĐN. Điều đó được minh chứng rằng, trong thời gian qua, lãnh đạo các cấp của Nhà trường luôn ủng hộ, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để giảng viên học tập, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, cải tiến, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng các giờ dạy tiếng Anh cho mọi đối tượng sinh viên. Tất cả những nỗ lực đó nhằm hướng đến thực hiện tốt mục tiêu “đào tạo, nâng cao tri thức về ngôn ngữ, văn hóa nhân loại nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế” trong thời kỳ mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.