Đà Nẵng: Đề nghị rà soát những lao động tự do chưa nhận hỗ trợ do dịch Covid-19

GD&TĐ - Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH rà soát lại, đặc biệt là lao động tự do chưa nhận được bất kỳ một khoản hỗ trợ nào của TP thì thống kê báo cáo HĐND TP có chính sách hỗ trợ. 

Nhiều doanh nghiệp ở Đà Nẵng còn đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ảnh minh họa.
Nhiều doanh nghiệp ở Đà Nẵng còn đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ảnh minh họa.

Ngày 26/5, HĐND Thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình HĐND với cử tri lần thứ 2.

Nêu ý kiến tại chương trình, ông Phạm Bắc Bình - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Đà Nẵng cho biết, thành phố đã thống nhất rà soát, sửa đổi, nâng cao các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó có chính sách xã hội hóa trên một số lĩnh vực, hỗ trợ lãi suất đầu tư vào các dự án quan trọng của thành phố.

“Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp tiếp cận được với các chính sách này”, ông Bình nói.

Cử tri Trần Việt Thái (phường Hải Châu 2, quận Hải Châu) cho hay, năm 2021, thành phố kiểm tra, lập danh sách các đối tượng có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, giảm sâu thu nhập do dịch Covid-19 để tạo điều kiện an sinh xã hội nhưng người dân vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ này.

“Cử tri rất quan tâm việc thành phố có tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ này hay không?”, cử tri Thái đặt vấn đề.

Trả lời những kiến nghị của cử tri, bà Trần Thị Thanh Tâm - Giám đốc Sở KH&ĐT Thành phố Đà Nẵng, hiện nay thành phố đang triển khai 15 chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp đã được HĐND thành phố thông qua. Trong đó có 2 chính sách đang được sở Tài chính và Sở KH&ĐT khẩn trương hoàn thành thủ tục điều chỉnh.

Theo bà Tâm, đối với chính sách xã hội hóa, Sở đang phối hợp với các sở, ngành hoàn thành các dự thảo trình UBND thành phố và đang xin UBND thành phố quyết định hình thức văn bản để ban hành chính sách, trình HĐND thành phố.

Bà Trần Thị Thanh Tâm - Giám đốc Sở KH&ĐT Thành phố Đà Nẵng.

Bà Trần Thị Thanh Tâm - Giám đốc Sở KH&ĐT Thành phố Đà Nẵng. 

“Còn chính sách hỗ trợ vay vốn để đầu tư, phát triển thì hiện nay Sở Tài chính đang dự thảo nghị quyết thay thế hoàn toàn Nghị quyết 149 và đang lấy ý kiến các sở, ngành.

UBND thành phố đã chỉ đạo các sở nghiên cứu kỹ lưỡng, đảm bảo tính bao quát và khả thi nên thời gian cũng kéo dài. Hai sở đang khẩn trương hoàn chỉnh trình UBND thành phố trong kì họp HĐND sắp tới”, bà Tâm thông tin.

Đối với việc triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thời gian qua Sở KH&ĐT đã tổng hợp, báo cáo UBND thành phố cũng như Tổ đặc biệt về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Theo bà Tâm, những chính sách của Trung ương và địa phương cũng đã đạt được những kết quả nhất định và đã hỗ trợ cho nhiều Doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh gặp khó khăn.

Với chính sách miễn, giảm thuế phí, lệ phí thời gian qua đã miễn giảm, hỗ trợ được 324 tỷ đồng. Về cơ cấu lại thời gian trả nợ, miễn giảm lãi, phí và giữ nguyên nhóm nợ đến 31/3/2022 đã thực hiện được 20.203 tỷ đồng với hơn 9.000 khách hàng và giá trị nợ được miễn giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ được 3.815 tỷ với số lãi là 20 tỷ đồng. Số vay mới, lũy kế 309.748 tỷ.

Chính sách hỗ trợ dịch vụ bán hàng cho tiểu thương đã được triển khai ở tất cả các chợ trên toàn địa bàn thành phố. Trong đó các chợ tư nhân thì thành phố cũng đang xem xét để hỗ trợ doanh nghiệp...

Ông Nguyễn Đăng Hoàng - Giám đốc Sở LĐTB&XH cho hay, đối tượng người có công, bệnh hiểm nghèo, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ thì đã hỗ trợ 53.593 người với 29 tỷ đồng.

Đối với trường hợp giáo viên, nhân viên trường mầm non tư thục, bảo mẫu, lái xe, đối tượng liên quan ngành du 27.387 đối tượng. Thời điểm thực hiện “ai ở đâu ở đó” thì thành phố đã tập trung hỗ trợ cho 400.000 các hộ gia đình, trong đó có cả người thuê trọ với số tiền 380 tỷ.

Đối với các quận huyện, đối với các hộ kinh doanh nông-lâm-ngư nghiệp, làm muối đã chi được 1.102 hộ hơn 3 tỷ đồng. Đối với người bán quà vặt, thời vụ, kinh doanh lưu động thu nhập thấp đã hỗ trợ 8.152 với số tiền hơn 8 tỷ.

Hiện nay có 4 quận hoàn thành việc chi trả, còn lại quận Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang đã có quyết định nhưng chưa chi trả xong do tiền chưa chuyển về.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Đà Nẵng cho rằng, trong 15 chính sách hỗ trợ của thành phố thì có chính sách hiệu quả, có cái chưa hiệu quả. Nhưng làm sao đó để doanh nghiệp được tiếp cận và thụ hưởng các chính sách này.

Ông Triết cho rằng, đặc thù của Đà Nẵng là 98% là các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ nên chính sách đối với doanh nghiệp trong khu vực này phải đặc biệt quan tâm, không phải chỉ tập trung vào các doanh nghiệp, tập đoàn lớn.

Chủ tịch HĐND Thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH rà soát lại nếu có bất kỳ đối tượng nào, đặc biệt là lao động tự do chưa nhận được bất kỳ một khoản hỗ trợ nào của thành phố thì thống kê báo cáo HĐND thành phố có chính sách hỗ trợ. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ