Đà Nẵng: Đề nghị công nhận 2 tượng cổ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm là bảo vật

Đà Nẵng: Đề nghị công nhận 2 tượng cổ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm là bảo vật

Theo đó, tượng Ganesha bằng chất liệu sa thạch, có niên đại vào khoảng thế kỷ thứ 7, hiện trưng bày tại Phòng Mỹ Sơn của Bảo tàng điêu khắc Chăm. Tượng cao 95 cm, dài 48 cm, rộng 34 cm. Theo Ấn Độ giáo, Ganesa được tôn thờ là vị thần thông thái và may mắn, sung túc.

Đà Nẵng: Đề nghị công nhận 2 tượng cổ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm là bảo vật ảnh 1
Tượng Ganesha tại Phòng Mỹ Sơn (Bảo tàng Điêu khắc Chăm).

Còn tượng Gajasimha cũng bằng chất liệu sa thạch, có niên đại thuộc thế kỷ 12 đang được trưng bày tại Phòng Tháp Mẫm của Bảo tàng. Tượng cao 215 cm, dài 100 cm, rộng 84 cm. Gajasimha, hay còn gọi là voi – sư tử, là con vật thần thoại Ấn Độ giáo tượng trưng cho sự thông thái, uy quyền.

UBND TP Đà Nẵng cho biết, đến nay hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đối với tượng Ganesha, tượng Gajasimha đã hoàn tất. Vì vậy UBND TP Đà Nẵng đề nghị Bộ Văn hóa thể thao TP Đà Nẵng xem xét trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhân bảo vật quốc gia đối với hai tượng này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh trải nghiệm nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An. Ảnh: Hà An

'Chạm' tới nghề qua trải nghiệm

GD&TĐ - Các hoạt động trải nghiệm cơ sở vật chất, phòng thực hành tại các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp đang giúp học sinh như được “chạm” vào nghề.

Sinh viên đăng ký tìm việc bán thời gian tại các phiên giao dịch việc làm. Ảnh minh họa: TTXVN

Sinh viên trong 'vòng xoáy thành tích'

GD&TĐ - Những năm gần đây, bảng thành tích không chỉ phản ánh kết quả học tập mà còn trở thành một tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá năng lực và cơ hội phát triển của sinh viên.