Đà Nẵng: Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề "nóng" của xã hội

GD&TĐ - Ngày 29/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị TP Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri các quận Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Cử tri TP Đà Nẵng nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng ngày 29/4.
Cử tri TP Đà Nẵng nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng ngày 29/4.

Nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Mậu Dựng – cử tri tổ 1, phường An Đông, quận Sơn Trà cho rằng, trong thời gian gần đây dư luận lại nóng lên một số vụ như: vụ 5 cựu tướng lĩnh Cảnh sát biển bị bắt về tội tham ô tài sản; vụ thao túng thị trường chứng khoán...

Chính vì vậy, cử tri Nguyễn Mậu Dựng kiến nghị rằng, để tạo niềm tin cho nhân dân, đề nghị Đảng và Nhà nước thông tin công khai việc xử lý để nhân dân được biết.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri với Đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng.
Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri với Đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng.  

“Đồng thời kiến nghị cần có hình thức, biện pháp giáo dục răn đe thường xuyên, mang tính lâu dài, để mỗi cán bộ, đảng viên ý thức được việc không dám, không thể, không cần và không muốn tham nhũng”, cử tri Nguyễn Mậu Dựng nói.

Một số cử tri khác còn kiến nghị nhiều vấn đề nóng của xã hội trong thời gian qua như: giá xăng dầu tăng giá ảnh hưởng đến người dân; hỗ trợ cán bộ không chuyên trách trong địa bàn phường xã; các vụ tiêu cực xảy ra trong việc định giá mua sắm các thiết bị vật tư y tế...

Trả lời ý kiến của cử tri, ông Nguyễn Văn Quảng – Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP Đà Nẵng đã đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị, góp ý mà các cử tri đã nêu, ghi nhận để tổng hợp phản ánh đến các cấp có thẩm quyền.

Các ý kiến về chính sách đối với người công tác không chuyên trách cấp xã, phường thì đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố đã kiến nghị nhiều lần, nhưng vẫn còn vướng do chủ trương tinh giản, tiết kiệm, sắp tới sẽ tiếp tục kiến nghị. Các cử tri rất quan tâm đến công tác xây dựng pháp luật, việc sử đổi luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đối với vấn đề về việc hỗ trợ cán bộ không chuyên trách ở các xã phường, đây là vấn đề mà Đoàn ĐBQH TP đã nhiều lần kiến nghị với cơ quan thẩm quyền. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều chính sách rất vướng. Vị đại diện Đoàn ĐBQH TP cho biết, sẽ tiếp tục kiến nghị sửa đổi bổ sung các chính sách đối với cán bộ không chuyên trách trong xã phường.

Ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng trả lời ý kiến của cử tri.
Ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng trả lời ý kiến của cử tri. 

Liên quan đến ý kiến cử tri về vấn đề kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian qua, ông Quảng nhấn mạnh, Ban chấp hành Trung Ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đang và đã tiếp tục khẳng định việc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí sẽ không dừng lại, phải làm mạnh hơn nữa.

“Trước đây chỉ phát hiện những vụ việc từ nhiều năm trước, đến nay đã phát hiện kịp thời, điều tra, xử lý ngay lập tức như vụ Việt Á. Để khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh", tôi được biết sắp tới đây Trung ương sẽ cho ý kiến thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở cấp tỉnh. Nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực”, ông Quảng thông tin.

Cũng theo Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng, các thông tin về xử lý các vụ việc luôn được thực hiện kịp thời, công khai. Ông Quảng dẫn chứng: “Điển hình là các đối tượng có hành vi thao túng chứng khoán mới đây, nhưng đã được xử lý nghiêm. Việc bắt các đối tượng sẽ tác động lớn đến thị trường chứng khoán nhưng chúng ta đã có giải pháp, cương quyết áp dụng các biện pháp chế tài mạnh để đấu tranh xử lý. Đặc biệt là việc thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế đang được tiếp tục triển khai”.

Ngoài ra, ông Quảng cũng cho hay, việc TP Đà Nẵng được Quốc hội thông qua Nghị quyết 119 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố, hiện thành phố đang tích cực triển khai. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thì thành phố cũng gặp một số khó khăn, hạn chế.

“Sắp tới, TP sẽ làm việc với Bộ Nội vụ và các cấp có thẩm quyền để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, việc triển khai các quy định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch chung, TP đang tích cực triển khai xây dựng quy hoạch chi tiết, quy hoạch 12 phân khu để triển khai các dự án, tập trung các dự án trọng điểm mà cử tri quan tâm như: cảng Liên Chiểu, Khu nghỉ dưỡng Làng Vân...”, ông Quảng thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ